Nigeria: Tấn công khủng bố khiến 6 binh sĩ thiệt mạng

Quân đội Nigeria thông báo các tay súng có liên hệ với tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng mới đây đã đột kích vào một căn cứ quân sự ở Đông Bắc nước này, khiến 6 binh sĩ thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Binh sĩ và cảnh sát Nigeria gác tại Mando, bang Kaduna. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các tay súng thuộc lực lượng IS ở Tây Phi (ISWAP) đã tiến hành cuộc tấn công vào rạng sáng 5/1 theo giờ địa phương bằng xe tải và xe máy vào căn cứ ở Sabon Gari, thuộc huyện Damboa của bang Borno, đốt phá căn cứ cùng các phương tiện của quân đội. Theo một sĩ quan quân đội Nigeria, 6 binh sĩ trong căn cứ đã thiệt mạng sau một cuộc đấu súng dữ dội với các thành viên ISWAP trong khi các binh sĩ còn lại đã phải rút lui. Sau đó, các máy bay chiến đấu của quân đội Nigeria từ thủ phủ Maiduguri cách căn cứ trên khoảng 100 km đã tiến hành tấn công đáp trả, phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí và gây nhiều thương vong cho ISWAP.

Từ năm 2009, nhiều lực lượng cực đoan như Boko Haram, ISWAP và các nhóm tội phạm có vũ trang khác đã nổi dậy, kiểm soát nhiều khu vực ở miền Bắc Nigeria. Xung đột đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng và khoảng 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Tháng 11/2024, ISWAP đã tấn công vào một căn cứ của quân đội chính phủ ở làng Kareto gần biên giới với Niger, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.