Nigeria: Phiến quân bắt cóc học sinh ngay trong kỳ thi tốt nghiệp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/6, các tay súng tại Đông Bắc Nigeria đã bắt cóc 11 học sinh ngay khi các em đang làm bài thi tốt nghiệp, sát hại 1 giáo viên, 1 binh sĩ và 1 thành viên lực lượng dân quân địa phương trước khi lực lượng an ninh giải cứu được 10 học sinh.
Chú thích ảnh
Binh sĩ quân đội Nigeria trong chiến dịch truy quét phiến quân Boko Haram tại Goniri, Nigeria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo quân đội Nigeria, vụ tấn công trường trung học ở thị trấn Lassa này do các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP) thực hiện. Bắt cóc đòi tiền chuộc, đặc biệt nhằm vào học sinh, đã trở thành một chiến thuật phổ biến của cả các nhóm thánh chiến lẫn các băng nhóm vũ trang hoạt động vì mục đích trục lợi tại miền Bắc và miền Trung Nigeria – những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột.

Vụ bắt cóc hàng trăm nữ sinh tại thị trấn Chibok do nhóm Boko Haram thực hiện năm 2014 được xem là vụ bắt cóc học sinh nghiêm trọng nhất trong lịch sử Nigeria. Tháng 5 vừa qua, các tay súng thánh chiến đã bắt cóc hơn 40 học sinh tại làng Mussa, bang Borno. Cũng trong tháng đó, các đối tượng nghi là phiến quân thánh chiến bắt cóc hàng chục học sinh tại 3 trường học ở bang Oyo. Đây là vụ tấn công hiếm gặp ở khu vực Tây Nam Nigeria, vốn được xem là vùng an toàn nhất của đất nước Tây Phi này.

Nigeria đã phải đối mặt với cuộc nổi dậy của các nhóm thánh chiến kể từ năm 2009, chủ yếu tập trung tại khu vực Đông Bắc. Mặc dù mức độ bạo lực đã giảm so với giai đoạn đỉnh điểm của cuộc xung đột cách đây khoảng một thập kỷ, song các chuyên gia cảnh báo số vụ tấn công đang có xu hướng gia tăng trở lại kể từ năm ngoái.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.