Phiến quân tấn công trường trung học ở Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các tay súng bị nghi là phiến quân thánh chiến đã tấn công một trường trung học ở khu vực Askira-Uba thuộc bang Borno miền Đông Bắc Nigeria sáng 15/5.
Chú thích ảnh
 Binh sĩ tuần tra tại thị trấn Banki, Đông Bắc Nigeria. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Cảnh sát Nigeria cho biết, hiện vẫn chưa xác định chính xác số lượng học sinh mất tích sau vụ tấn công này. Người phát ngôn cảnh sát bang Borno, ông Nahum Daso, thông báo chưa thể xác minh tung tích nhiều học sinh do một số em đã bỏ chạy trong lúc hỗn loạn.

Askira-Uba nằm gần rừng Sambisa - căn cứ từ lâu của các nhóm vũ trang cực đoan tại Đông Bắc Nigeria. Cảnh sát Nigeria nhận định cuộc tấn công này do các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo vũ trang Boko Haram và nhóm ly khai Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP) tự xưng tiến hành.

Một số cư dân địa phương cho biết, hàng chục em học sinh có thể đã bị bắt cóc. Tuy nhiên, giới chức địa phương cho biết, họ vẫn đang thống kê và chưa thể xác nhận chính thức đã xảy ra vụ bắt cóc hàng loạt học sinh của trường này hay không.

Các vụ tấn công và bắt cóc học sinh từ lâu đã trở thành vấn đề an ninh nghiêm trọng tại Nigeria, đặc biệt ở khu vực miền Bắc và Đông Bắc - nơi chính phủ nước này đang phải đối phó với nhiều nhóm vũ trang nổi dậy.

Các chuyên gia an ninh nhận định những nhóm như Boko Haram thường tấn công các trường học và bắt cóc học sinh để gây áp lực với Chính phủ Nigeria cũng như đòi các khoản tiền chuộc lớn. Năm ngoái, Nigeria từng chấn động bởi hai vụ bắt cóc tập thể tại các trường học ở miền Bắc nước này, khi có hơn 300 học sinh rơi vào tay phiến quân.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.