Nigeria giảm thuế nhập khẩu xuống 0% mở ra cơ hội cho hàng Việt

Theo Thương vụ Việt Nam tại Nigeria, ngày 14/8/2024 Tổng cục Hải quan Nigeria đã thông báo về việc thực hiện mức thuế nhập khẩu 0% và miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho một số mặt hàng lương thực nhập khẩu vào Nigeria. Chính sách này sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 15/7/2024 đến ngày 31/12/2024.

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria cho hay, danh mục các mặt hàng áp dụng mức thuế nhập khẩu 0% gồm gạo lứt mã HS 1006.20.00.00; lúa miến - loại khác mã HS 1007.90.00.00; kê - loại khác mã HS 1008.29.00.00; ngô - loại khác mã HS 1005.90.00.00; lúa mì - loại khác mã HS 1001.19.00.00; đậu mã HS 0731.31.90.00. 

Cùng đó, Bộ Tài chính Nigeria sẽ định kỳ cung cấp cho Tổng cục Hải quan Nigeria danh sách các nhà nhập khẩu và hạn ngạch nhập khẩu được cấp phép để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu trong khuôn khổ của chính sách mới này. Để được nhập khẩu hàng hóa theo chính sách mới, một công ty phải đăng ký kinh doanh tại Nigeria và đã hoạt động kinh doanh ít nhất 5 năm; có đầy đủ báo cáo doanh thu và báo cáo tài chính hàng năm, đóng đầy đủ các loại thuế theo quy định trong 5 năm gần nhất.

Đối với các công ty nhập khẩu gạo lứt (Husked Brown Rice) và kê (millet) cần sở hữu nhà máy xay xát với năng lực khoảng 100 tấn mỗi ngày, đã hoạt động trong 4 năm và có đủ đất nông nghiệp cho hoạt động canh tác. Các công ty nhập khẩu ngô, lúa mì và đậu phải là công ty nông nghiệp với đủ đất nông nghiệp hoặc là công ty xay xát thức ăn/chế biến nông nghiệp có kết nối hợp tác với người nông dân cho hoạt động canh tác.

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria cho biết thêm, chính sách mới yêu cầu ít nhất 75% các mặt hàng nhập khẩu được bán thông qua sàn trao đổi hàng hóa được công nhận với tất cả các giao dịch và lưu kho hàng hóa phải được ghi chép để lưu trữ. Các công ty nhập khẩu phải giữ các ghi chép được lưu trữ cho tất cả hoạt động liên quan khi có yêu cầu kiểm tra xác minh việc tuân thủ thực hiện chính sách từ Chính phủ. Trường hợp công ty không đáp ứng nghĩa vụ theo quy định nhập khẩu, công ty sẽ mất ưu đãi miễn thuế và phải trả các loại thuế theo quy định như thuế nhập khẩu, thuế phụ thu và thuế VAT. Biện pháp phạt này cũng sẽ áp dụng với các công ty xuất khẩu mặt hàng miễn thuế nhập khẩu nêu trên (kể cả dưới hình thức nguyên bản hoặc đã chế biến) ra bên ngoài Nigeria.

Chính sách mới này nhằm điều tiết giá cả hàng hóa lương thực tại thị trường Nigeria theo hướng giúp người dân Nigeria có thể mua được hàng hóa thiết yếu với giá thành rẻ hơn; đáp ứng sự thiếu hụt nguồn cung hàng hóa để giải quyết thách thức về an ninh lương thực nhưng chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, không ảnh hưởng tiêu cực tới chiến lược lâu dài để bảo vệ người nông dân và ngành sản xuất trong nước.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.