Niger lần đầu bán dầu thô ra thị trường thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/11, Đài truyền hình công cộng của Niger đưa tin chính quyền quân sự nước này đã bắt đầu vận hành đường ống khổng lồ vận chuyển dầu thô đến nước láng giềng Benin.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại Delta, Nigeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Đường ống dẫn dầu dài gần 2.000 km này sẽ cho phép Niger - một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, lần đầu tiên bán dầu thô trên thị trường quốc tế, thông qua cảng Seme của Benin. Lễ vận hành đường ống đã được tổ chức tại mỏ dầu Agadem, cách thủ đô Niamey hơn 1.700 km trong vùng sa mạc Diffa.

Thủ tướng Niger, ông Ali Mahaman Lamine Zeine, cho biết nguồn tài nguyên từ việc khai thác đường ống trên sẽ được sử dụng để "đảm bảo chủ quyền và sự phát triển của đất nước".

Dự án đường ống trên ban đầu được dự kiến hoàn thành vào năm 2022, nhưng đã bị trì hoãn do đại dịch COVID-19. Theo Chính phủ Niger, hơn 6 tỷ USD đã được đầu tư vào dự án này, gồm 4 tỷ USD để phát triển các mỏ dầu và 2,3 tỷ USD để xây dựng đường ống. Khoản đầu tư trên cho phép nước này tăng sản lượng dầu lên 110.000 thùng mỗi ngày, với mục tiêu chính thức là 200.000 thùng/ngày vào năm 2026.

Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với Niger, sau khi quân đội nước này lên nắm quyền ngày 26/7. Không chỉ vậy, nhiều nước phương Tây đã ngừng viện trợ phát triển cho Niger. Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo rằng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Niger có thể giảm xuống 2,3% trong năm nay nếu các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào quốc gia trên tiếp diễn.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.