Niger cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine

Niger sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine "với hiệu lực tức thì". Đây là tuyên bố được ông Amadou Abdramane, người phát ngôn chính quyền quân sự Niger, đưa ra trên truyền hình quốc gia ngày 6/8.
Chú thích ảnh
Ông Amadou Abdramane, người phát ngôn của chính quyền quân sự Niger. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một thông báo, ông Abdramane cho biết động thái này được thực hiện là bởi chính quyền Kiev đã ủng hộ "các tổ chức khủng bố" và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết về hành vi "gây hấn" của Ukraine. Tuyên bố cũng khẳng định "dựa trên sự nghiêm trọng của tình hình, cũng như sự can dự có thật và giả định của Ukraine trong hành vi gây hấn tại Mali", chính phủ Niger đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao "với hiệu lực tức thì" với Ukraine, nhằm thể hiện sự đoàn kết với chính phủ và nhân dân Mali.

Trước đó, chính phủ chuyển tiếp ở Mali hôm 3/8 thông báo sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao "với hiệu lực tức thì" với Ukraine, sau khi chính phủ Kiev thừa nhận có liên quan đến một hành động gây hấn với nước này. Theo người phát ngôn chính phủ Mali, quyết định được đưa ra nhằm đáp trả bình luận của Andriy Yusov, người phát ngôn cơ quan tình báo quân đội Ukraine, thừa nhận sự can dự của Ukraine trong một vụ tấn công của "các nhóm khủng bố vũ trang" khiến nhiều binh sĩ và thành viên lực lượng an ninh Mali thiệt mạng ở Tinzaoutene. Theo đó, Lực lượng vũ trang Mali cho biết đã hứng chịu "tổn thất về người đáng kể" trong khi giao tranh dữ dội với một "liên minh các lực lượng khủng bố" tại khu vực Đông Bắc nước này hôm 26/7. 

Burkina Faso, Mali và Niger đã thông báo thành lập Liên hiệp liên minh các quốc gia Sahel trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của thể chế này hồi đầu tháng 7 vừa qua.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.