Mali cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine, Kiev phản ứng

Ukraine đã chỉ trích quyết định của Mali là "thiển cận và vội vàng," cho rằng không có bằng chứng rõ ràng về sự liên quan của Kiev.
Chú thích ảnh
 Lực lượng Phái bộ Gìn giữ hòa bình của LHQ ở Mali (MINUSMA) tuần tra tại Timbuktu, Mali. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo CNN của Mỹ ngày 5/8, Mali đã chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau khi có thông tin cho rằng Kiev đã cung cấp tình báo cho các phiến quân Mali, giúp họ thực hiện cuộc phục kích nhằm vào lực lượng của Nhóm Wagner vào tháng 7 vừa qua.

Đại tá Abdoulaye Maiga, người phát ngôn Chính phủ Mali, đã phản đối hành động của Ukraine trong một tuyên bố trên truyền hình, nhấn mạnh rằng Mali luôn kêu gọi giải quyết hòa bình cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông Maiga cho rằng chính quyền Ukraine đã thể hiện sự "thù địch và không tôn trọng" quan điểm của Mali về việc giải quyết xung đột.

Trước đó, Andriy Yusov, đại diện của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), xác nhận rằng Kiev đã cung cấp thông tin tình báo cho phiến quân Mali, hỗ trợ họ trong việc thực hiện chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Nga. Ông Yusov cho biết phiến quân Mali đã nhận được thông tin cần thiết để thực hiện cuộc tấn công thành công.

Cuộc tấn công được thực hiện bởi một nhóm phiến quân Tuareg cùng với chi nhánh al-Qaeda ở Sahel, JNIM (Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin). JNIM đã tuyên bố rằng cuộc phục kích phức tạp của họ đã tiêu diệt một đoàn xe của lực lượng Wagner, khiến khoảng 50 binh sĩ người Nga thiệt mạng và một số binh lính Mali. Video được công bố sau vụ tấn công cho thấy một số xe bốc cháy và thi thể của các nạn nhân.

Theo các kênh Telegram không chính thức của Nga, số lượng binh sĩ Nga thiệt mạng có thể lên đến 80, biến đây thành tổn thất nghiêm trọng nhất đối với lực lượng bán quân sự Nga trong nhiều năm hoạt động tại châu Phi. 

Cùng ngày, Ukraine đã lên án quyết định của Mali là "thiển cận và vội vàng", cho rằng không có bằng chứng rõ ràng về sự liên quan của Kiev trong cuộc giao tranh khiến binh lính Mali và lính đánh thuê Nga thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết việc cắt đứt quan hệ ngoại giao mà không điều tra kỹ lưỡng là điều đáng tiếc và không công bằng.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (CNN/Kyiv Post)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.