Những vũ khí nguy hiểm trong phòng thí nghiệm của IS

Tại “trường đại học thánh chiến” ở Raqqa (Syria), các phần tử IS đã nghiên cứu và tạo ra loại phương tiện điều khiển từ xa dự kiến trở thành công cụ khủng bố nguy hiểm tiềm tàng mới.
Sau khi bắt giữ một phiến quân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lực lượng nổi dậy có tên gọi "Quân đội Syria Tự do" đã tịch thu và chuyển đoạn video có độ dài 8 tiếng về các loại vũ khí, phương tiện nguy hiểm trên tới hãng tin Sky News, phát hiện tại “trường đại học thánh chiến” ở Raqqa (Syria), các phần tử IS đã nghiên cứu và tạo ra loại phương tiện điều khiển từ xa dự kiến trở thành công cụ khủng bố nguy hiểm tiềm tàng mới..

Những vũ khí nguy hiểm trong phòng thí nghiệm của IS ảnh 1

Bên trong chiếc xe ô tô tự lái của IS.

Những vũ khí nguy hiểm trong phòng thí nghiệm của IS ảnh 2

IS đã tung video hướng những kẻ ủng hộ tổ chức này cách tạo ra loại ô tô đánh bom tự lái.

Chúng bao gồm một loại pin nhiệt tự chế sử dụng cho tên lửa đất đối không. Các chuyên giá đánh giá rằng để chế tạo được loại pin này đòi hỏi người sáng chế phải có kinh nghiệm cũng như lượng kiến thức chuyên sâu. Bên cạnh đó là ô tô đánh bom không người lái được trang bị cả hình nộm có gắn bộ điều nhiệt để qua mặt máy đo nhiệt thường được sử dụng trong các tòa nhà ở những nước phương Tây.

Trong thời gian qua, truyền thông liên tục đưa tin rằng từ năm 2014, IS đã cướp được nhiều vũ khí đã quá hạn của phương Tây từ quân đội Iraq dấy lên lo ngại rằng khi nắm trong tay loại pin nguy hiểm trên, IS có khả năng làm tái sinh lại hàng ngàn tên lửa bị lãng quên không được sử dụng.

Những vũ khí nguy hiểm trong phòng thí nghiệm của IS ảnh 3

Loại pin nhiệt tự chế dành cho tên lửa của IS.

Trong đoạn video cũng có nội dung đào tạo chiến binh thánh chiến cách thực hiện cuộc tấn công khủng bố tại chính đất nước của họ. Ông Chris Hunter, một chuyên gia vô hiệu hóa bom của quân đội Anh nhận xét đoạn video được dựng khá kỹ lưỡng và bài bản.

Hà Linh (Independent, Daily Mail)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.