Những thách thức nghiêm trọng với quân đội Anh

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tiết lộ rằng quân đội nước này đang đối mặt với vấn đề thiếu nhân sự, kém hiệu quả trong quá trình mua sắm, tinh thần quân nhân thấp và nhiều vấn đề khác, đòi hỏi sự chú ý và hành động kịp thời từ chính phủ.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healey. Ảnh: Anadolu (AA)

Tại một sự kiện do Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng (RUSI) có trụ sở tại London tổ chức ngày 23/7, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã đưa ra những phát biểu quan trọng về tình trạng hiện tại của lực lượng vũ trang nước này. Ông Healey cho biết quân đội Anh đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, bao gồm thiếu nhân sự, kém hiệu quả trong quá trình mua sắm, và nhiều vấn đề khác.

Theo Bộ trưởng Healey, cả ba lực lượng trong quân đội Anh - lục quân, hải quân và không quân - đều đang suy yếu, lãng phí trong các hoạt động mua sắm, tinh thần quân nhân thấp, khủng hoảng trong việc tuyển dụng và giữ chân quân nhân, cùng với việc các cựu chiến binh không thể tiếp cận các dịch vụ mà họ xứng đáng được hưởng. Ông nhấn mạnh rằng các vấn đề này đã tồn tại từ trước và trở nên nghiêm trọng hơn sau nhiều năm cắt giảm ngân sách quân sự.

Bộ trưởng Healey cũng bày tỏ lo ngại về các mối đe dọa toàn cầu đang gia tăng và nhấn mạnh rằng quân đội Anh cần phải chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các thách thức này. Ông lưu ý cần phải chấm dứt tình trạng xung đột nội bộ hiện nay trong lực lượng vũ trang về việc phân bổ nguồn tài chính hạn chế cho các dự án vẫn còn nghi vấn. "Chúng ta nên tập trung vào việc chiến đấu ở tiền tuyến, chứ không phải vào các tranh cãi tài chính", ông Healey phát biểu, tuyên bố về một kỷ nguyên mới trong hoạt động của Lực lượng vũ trang Anh.

Trong bài phát biểu của mình, ông Healey còn tiết lộ rằng trong hai tuần kể từ khi Công đảng Anh tiếp quản các hoạt động của chính phủ, tình trạng của lực lượng vũ trang Anh tồi tệ hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Ông cho biết đã triển khai một đợt đánh giá toàn diện về quốc phòng vào tuần trước và cam kết thiết lập một thời kỳ mới cho lực lượng vũ trang, với mục tiêu giải quyết các vấn đề tồn đọng và tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội.

Tướng Valerii Zaluzhny, cựu Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine và hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh, cũng đã phát biểu tại hội nghị. Ông Zaluzhny nhấn mạnh nhu cầu của Anh và các nước phương Tây khác phải chuẩn bị để ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới mới tiềm tàng, lưu ý rằng mối đe dọa này liên quan đến toàn bộ xã hội, không chỉ quân đội. 

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).