Quân đội Anh phát triển chiến đấu cơ được điều khiển bằng mũ bảo hiểm ảo

Không quân Hoàng gia Anh đang lên kế hoạch sản xuất một chiến đấu cơ có thể đạt tốc độ hơn 6.437km/h và được điều khiển bằng mũ bảo hiểm thực tế ảo.
Chú thích ảnh
Chi phí để phát triển chiếc Tempest dự kiến vào khoảng 100 triệu bảng Anh. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết chiến đấu cơ tàng hình có tên Tempest này sẽ thay thế cho tiêm kích Typhoon và đi vào hoạt động từ năm 2035.

Các máy bay siêu thanh có thể đạt tốc độ Mach 5, gấp 3 lần tốc độ các chiến đấu cơ hiện nay.

Đại diện của công ty quốc phòng BAE System, đơn vị đảm nhận phát triển chiến đấu cơ mới này, cho biết: “Chúng tôi đang trông đợi về buồng lái di động, được loại bỏ các yếu tố của buồng lái thông thường rồi thay thế bằng mũ bảo hiểm thực tế ảo".

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 này có thể bay không cần người điều khiển, được trang bị vũ khí công nghệ cao.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết số nhân sự làm việc cho dự án này sẽ rơi vào khoảng từ 1.000-2.500 người. Anh, Italy và Thụy Điển sẽ là các đối tác tham gia dự án.

Trong khi đó, Rolls-Royce chịu trách nhiệm thiết kế động cơ, công ty tên lửa MBDA đảm nhận mảng vũ khí còn doanh nghiệp Leonardo (Italy) sẽ phát triển cảm biến và hệ thống điện.

Dự kiến đến cuối năm 2020, các công ty BAE Systems, Rolls-Royce và MBDA sẽ đệ trình đề xuất về chiến đấu cơ Tempest.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).