Những sự kiện nổi bật của ngành Y tế TP Hồ Chí Minh năm 2024

Dịch sởi bùng phát tại TP Hồ Chí Minh, Thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp thông tim bào thai, Triển khai Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VneID thay cho sổ khám bệnh… là những sự kiện nổi bật của ngành Y tế TP Hồ Chí Minh năm 2024 được Sở Y tế Thành phố công bố chiều 22/12.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, trước tình hình nguồn cung ứng vaccine thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng bị gián đoạn vào những tháng đầu năm 2023 khiến cho tỷ lệ miễn dịch cộng đồng trên địa bàn Thành phố rất thấp. Khảo sát cho thấy, chỉ có 86% trẻ em từ 9 tháng đến dưới 5 tuổi có miễn dịch với bệnh sởi, thấp hơn nhiều so với ngưỡng cần thiết là 95%, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã dự báo dịch sởi sẽ bùng phát. Đúng như dự báo, những tháng nửa cuối năm 2024, dịch sởi đã bùng phát mạnh trên địa bàn với hàng ngàn ca mắc sởi ở trẻ em và người lớn. Sở Y tế đã chủ động tham mưu UBND Thành phố công bố dịch sởi và ban hành Kế hoạch phòng chống bệnh sởi, triển khai Chiến dịch tiêm vaccine sởi cho trẻ trên địa bàn, giúp chủ động kiểm soát và ngăn chặn sự bùng phát lan rộng của dịch sởi.

Chú thích ảnh
Ê kíp các bác sĩ của hai bệnh viện phối hợp thực hiện can thiệp thông van tim cho bào thai ngay trong bụng mẹ. Ảnh: SYT

Một trong những điểm sáng nổi bật của ngành Y tế TP Hồ Chí Minh năm 2024 là triển khai thành công kỹ thuật thông tim can thiệp cho bào thai mắc bệnh tim bẩm sinh. Việt Nam cũng trở thành quốc gia đầu tiên của khu vực Đông Nam Á thực hiện thành công kỹ thuật này. Cũng trong năm 2024, lần đầu tiên trên cả nước, 2 bệnh viện công lập tại TP Hồ Chí Minh đạt chuẩn quốc tế về chất lượng bệnh viện do 2 tổ chức có uy tín trên thế giới công nhận. Trong đó, Bệnh viện Hùng Vương đạt chứng nhận của tổ chức ACHSI (Australia) và Bệnh viện Truyền máu Huyết học đạt chứng nhận JCI (Hoa Kỳ).

Trước yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực khám chữa bệnh, năm 2024, TP Hồ Chí Minh đã triển khai sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VneID thay cho sổ khám bệnh tại tất cả cơ sở khám chữa bệnh. Trong năm, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác phát triển toàn diện với 31 Sở Y tế tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và duyên hải miền Trung nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh, quản lý y tế, đào tạo nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu giảm tải cho các bệnh viện thành phố và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe người dân trong khu vực.

Năm 2024, TP Hồ Chí Minh cũng chuyển đổi phương thức đấu thầu thuốc từ riêng lẻ sang đấu thầu gộp cho tuyến y tế cơ sở nhằm đáp ứng đủ cơ số thuốc cho trạm y tế. Đồng thời hình thành mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, góp phần triển khai hiệu quả các chương trình y tế cộng đồng trên địa bàn Thành phố. Thành phố bước đầu triển khai Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để ngành Y tế Thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động từ việc quy hoạch, phát triển thêm các trung tâm cấp cứu 115, các trạm cấp cứu vệ tinh đến đa dạng hóa các loại hình, phương tiện cấp cứu và nhất là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tiếp nhận cuộc gọi, tư vấn từ xa, điều phối mạng lưới các trạm cấp cứu vệ tinh… góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân Thành phố.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).