Những người từng mắc COVID-19 nhẹ vẫn dễ bị tổn thương trước các biến thể mới

Những người từng mắc COVID-19 nhẹ sẽ không được kháng thể bảo vệ trong thời gian dài và vẫn dễ tổn thương trước các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Đây là kết luận của nhóm nghiên cứu trường Đại học Adelaide (Australia) và được đăng trên trang medRxiv vào ngày 18/11.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Dubbo, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nghiên cứu, trong số 43 người Australia từng mắc COVID-19 nhẹ khi dịch bệnh mới bùng phát, 90% trong số này vẫn duy trì được kháng thể trong 12 tháng sau đó. Tuy nhiên, chỉ 51,2% có kháng thể vô hiệu hóa được virus đời đầu và chỉ 44,2% có kháng thể có thể vô hiệu hóa được biến thể Alpha.

Trong khi đó, tỷ lệ bệnh nhân có kháng thể chống lại được Delta - biến thể chính và lây lan nhanh hiện nay - là 16,2%. Tỷ lệ này đối với biến thể Gamma và Beta lần lượt là 11,6% và 4,6%. Như vậy, khoảng 12 tháng sau khi phục hồi, những người từng mắc COVID-19 nhẹ vẫn dễ bị tổn thương trước các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lây lan hiện nay.

Các kết quả trên đã một lần nữa khẳng định lợi ích của các mũi tiêm tăng cường, tương tự như việc vaccine ngừa cúm hằng năm đều được điều chỉnh theo biến đổi của các chủng virus.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.