Ông Ozaki đặt người tình Mayu của mình lên chiếc giường lãng mạn trong khách sạn tình yêu. |
Ông Ozaki – hiện đang sống tại Tokyo – thừa nhận cuộc hôn nhân của ông với người vợ đã không còn hạnh phúc và ông bị đắm chìm trong nỗi cô đơn cho đến khi ông “gặp” Mayu.
“Sau khi vợ tôi sinh con, chúng tôi đã không quan hệ tình dục và tôi cảm thấy thực sự đơn độc” – vị bác sĩ vật lí trị liệu 45 tuổi này bày tỏ thành thật với hãng tin AFP - “nhưng khi gặp Mayu tại triển lãm, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên”.
Hiện tại, mỗi lần đi hẹn hò, ông Ozaki thường xuyên cho cô bồ của mình ngồi trên chiếc xe lăn, đội tóc giả, mặc quần áo gợi cảm và đeo trang sức.
Khi được hỏi về phản ứng của vợ và con gái ông về người bạn đồng hành mới của mình, ông Ozaki cho biết lúc đầu họ rất tức giận và đã có nhiều sự vụ xảy ra trong nhà. Con gái ông hoảng sợ nói rằng điều đó thật “kinh tởm” nhưng cuối cùng họ cũng học cách sống chung với vấn đề.
Bà Riho – vợ ông Ozaki chia sẻ: “Tôi làm việc nhà, tôi nấu bữa tối, dọn dẹp, giặt giũ, tôi chọn việc ngủ thay vì quan hệ tình dục”.
Mỗi lần ra ngoài hẹn hò, Mayu lại được đội tóc giả, mặc quần áo và di chuyển trên chiếc xe lăn. |
Mỗi năm tại Nhật Bản lại có đến 2.000 con búp bê có kích thước to bằng người thật được mua. Giá tiền để mua được một con búp bê tối thiểu là 600.000 yen (xấp xỉ 122 triệu VND). Hiện ngày càng có nhiều đàn ông Nhật Bản tìm thấy tình yêu đích thực của mình nơi những con búp bê tình dục. Họ cho biết lí do ngoài chuyện làm thỏa mãn sinh lý, sở hữu một con búp bê tình dục còn đem lại một số lợi ích.
Hideo Tsuchiya – giám đốc điều hành công ty sản xuất búp bê tình dục Orient Industry cho biết kỹ thuật sản xuất búp bê ngày một phát triển và hiện những con búp bê làm từ silicon đang trở nên thật không tưởng.
Những con búp bê dạng này đặc biệt phổ biến với những khách hàng khuyết tật, những người góa vợ góa chồng hoặc một số người không thích mối quan hệ với người khác.
Ông Ozaki thường xuyên đưa người tình của mình ra ngoài chơi. |
“Con người quá đòi hỏi. Mọi người luôn muốn nhiều thứ từ bạn chẳng hạn như tiền hay sự cam kết”, ông Senji Nakajima – 62 tuổi – vừa chia sẻ vừa “tắm” cho người “bạn gái” bằng cao su Saori.
Trong nhà ông treo đầy những tấm hình hai người chụp chung. Thậm chí ông còn cho Saori đi trượt tuyết cùng.
Để sống cùng Saori, ông Nakajima đã có trận cãi nhau lớn với gia đình mình song ông không hề hối hận.
Nhiều người chọn búp bê tình dục để "yêu" vì chúng không phàn nàn và gây ít căng thẳng hơn. |
“Tôi không bao giờ hẹn hò với một người phụ nữ thực một lần nào nữa. Họ không có trái tim. Tôi sẽ không thể nào tắm cùng, nằm và xem TV cùng cô ấy. Tôi không muốn phá hủy những gì có với cô ấy”, ông Nakajima khẳng định.
Theo một người đàn ông khác sống tại Tokyo với hàng loạt búp bê tình dục, Yoshitaka Hyodo, trong tương lai sẽ có nhiều chàng trai chọn mối quan hệ với một con búp bê hơn là với phụ nữ, vì nó “ít căng thẳng” và búp bê không bao giờ phàn nàn như các bà vợ.
Hiện các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục làm việc để phát triển búp bê tình dục thế hệ mới có thể trò chuyện, cười đùa và thậm chí có thể “lên đỉnh”. Theo tờ Dailymail, chỉ trong vòng 10 năm tới, robot tình dục sẽ không còn là hình ảnh xa lạ. Khoảng 50 năm nữa, robot sẽ có thể di chuyển và nói chuyện như một người bạn tình, thậm chí có các biểu cảm trên gương mặt rất giống với con người. Tuy nhiên mặt trái của việc phát triển công nghệ này là tiếp tay cho nạn cưỡng hiếp, ấu dâm, hoặc sẽ dẫn đến sự cô lập xã hội.