“Những ngày hàng Việt tại CHLB Đức”

Ngày 26/6/2014, tại Berlin (Đức) Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn METRO Cash & Carry và Thương vụ Việt Nam khai trương “Những ngày hàng Việt tại CHLB Đức”.

Ngày26/6/2014, tại Berlin (Đức) Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn METRO Cash& Carry và Thương vụ Việt Nam khai trương “Những ngày hàng Việt tại CHLB Đức”.

“Những ngày hàng Việt tại CHLB Đức” ảnh 1

Lễ khai mạc "Những ngày hàng Việt tại CHLB Đức".

Đây là hoạt độngnằm trong chương trình quảngbá hàng Việt ra thị trường châu Âu của Chính phủ Việt Nam, nhằm giúpcác doanh nghiệp giới thiệu hàng hoá đến người tiêu dùng và bán hàng trực tiếpcho các hệ thống siêu thị.

Phátbiểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nêu rõ:  Với những nỗ lực của cả hai Chính phủ, quan hệ Việt Nam- Đức đã được nâng lên tầm chiến lược, trong năm 2013, kim ngạch thương mạihai chiều đã tăng lên trên 7,6 tỉ USD. “Những ngày hàng Việt tại CHLB Đức” được tổ chức lần này là nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động thương mại giữa hai nước.

“Những ngày hàng Việt tại CHLB Đức” ảnh 2

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tham quan các gian hàng Việt Nam tại hệ thống Metro.


Bộ trưởng cũng bày tỏ hy vọng thông qua các hoạt động xuất khẩu này có thể nắmbắt tốt hơn thị hiếu người tiêu dùng để cải thiện các sản phẩm của mình và tăngthị phần ở châu Âu, cũng như tăng các mặt hàng của Việt Nam có thể xuất khẩu quacác nước thông qua hệ thống METRO.

Cũng tại lễ khai mạc, ông MichaelWiedmann, Phó Chủ tịch Phụ trách Chính sách công của Tập đoàn METRO đã khẳng định những tiềm năng của sản phẩm hàng hóa và thị trường Việt Nam, đồng thờinêu lên những đóng góp thành công của METRO tại Việt Nam trong hơn 12 năm qua. Ông Wiedmanncho biết, METRO đã hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các cơ quan chức năng xâydựng những trung tâm mua hàng tại nhiều địa phương để cung ứng hàng hóa đảm bảochất lượng cho METRO phân phối trong nước cũng như xuất khẩu đi nhiều nơi trênthế giới. Ông bày tỏ tin tưởng rằng nhiều hàng hóa Việt Nam như cá tra, cá basa sẽ khẳngđịnh vị thế của mình trên thị trường Đức và châu Âu. Hiện nay, tập đoàn METROcó 747 trung tâm phân phối tại hơn 29 quốc gia trên thế giới.


Theo ông Đặng Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu -Bộ Công Thương: “CHLBĐức là một thị trường lớn nhất châu Âu với nhiều nhu cầu về sản phẩm mà ViệtNam có thể đáp ứng. Việc kết hợp với hệ thống phân phối METRO không những giúpcác doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm được các chi phí quảng bá sản phẩm mà còncó thể tiếp cận và nắm bắt các hành vi tiêu dùng từ đó có thể đáp ứng yêu cầungười tiêu dùng Đức nói riêng và cả châu Âu nói chung”.


Hải Phan

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.