Những mũi châm ấm áp tình đồng bào

Đoàn 30 cán bộ y, bác sĩ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, đã tổ chức khám, chữa bệnh bằng đông y kết hợp, cấp phát thuốc miễn phí, và tư vấn sức khỏe cho người dân các xã vùng cao Sơn Bình, Bình Lư và bản Giang của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Đoàn 30 cán bộ y, bác sĩ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, đã tổ chức khám, chữa bệnh bằng đông y kết hợp, cấp phát thuốc miễn phí, và tư vấn sức khỏe cho người dân các xã vùng cao Sơn Bình, Bình Lư và bản Giang của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.Tại xã Bản Giang, ngay từ sáng sớm, rất đông bà con đã chờ khám bệnh ở sân của trạm y tế xã. Bà Phan Thị Xúi, dân tộc Lự ở bản Giang, đã nhiều năm bị mất ngủ, ăn uống không được tốt do cơ thể đau nhức thường xuyên. Bà đã phải mua nhiều loại thuốc khác nhau để về dùng nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Bà Xúi cho biết: “Các bác sỹ dùng phương pháp xoa bóp bấm huyệt và châm cứu để điều trị bệnh cho tôi. Chỉ sau vài phút châm cứu, lưng không còn cảm giác đau mỏi, mà cử động dễ dàng hơn rất nhiều. Bác sỹ còn hướng dẫn tôi cách nằm, cũng như cách tập luyện để phù hợp với sức khỏe và thể trạng”.
Những mũi châm ấm áp tình đồng bào ảnh 1

Châm cứu cho bà con dân tộc thiểu số xã Bản Giang, huyện Tam Đường.

Còn ông Tao Văn Ún cho biết: “Lưng của tôi bị đau nhức đã nhiều năm nay, nhất là khi chuyển mùa. Nghe thông báo có các bác sỹ về khám và điều trị bệnh miễn phí nên tôi đã đến đây. Các bác sỹ rất tận tình và điều trị chỉ dẫn cho tôi. Mong sao có nhiều đoàn bác sĩ đến khám để chúng tôi có thêm sức khỏe”.Theo các bác sỹ, bệnh mà bà con thường mắc là: Đau lưng, đau xương khớp, đau vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ… vì phải làm việc nặng, vất vả. Sau khi khám phân loại bệnh, các y, bác sỹ đã cấp phát thuốc; đồng thời, điều trị xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu điện xung, chiếu đèn hồng ngoại cho bà con… với thời gian điều trị từ 5 - 6 ngày. Để thực hiện đợt khám chữa bệnh này, đoàn đã trang bị rất nhiều đơn vị thuốc và đầu thuốc bao gồm kháng sinh, kháng viêm, giảm đau, tâm thần kinh, thuốc bổ…
Những mũi châm ấm áp tình đồng bào ảnh 2

Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Trước đó, đoàn đã khám và cấp phát thuốc cho hơn 1.200 lượt người, điều trị hồng ngoại cho hơn 4.000 lượt người dân ở xã Sơn Bình và Bình Lư. Đoàn cũng đã trao hàng chục suất quà cho gia đình chính sách, tặng cặp, quần áo, sách vở cho các em học sinh dân tộc thiểu số nghèo. Bác sỹ Quang Ngọc Khuê, Trưởng đoàn khám, chữa bệnh nhân đạo cho biết: “Cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số miền núi Lai Châu còn nhiều khó khăn. Họ chưa có điều kiện để tiếp cận với các loại hình dịch vụ y tế để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Tôi mong sao có nhiều đoàn y bác sỹ thiện nguyện khác nữa sẽ lên khám, chữa bệnh để bà con có thêm sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống”.Bài và ảnh: Nguyễn Duy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.