Những lá phiếu đến sớm từ đảo Lý Sơn

Ngày 20/5, tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 8, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, hơn 300 cử tri thuộc 7 đơn vị lực lượng vũ trang đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021, sớm hơn 2 ngày so với quy định.
Những lá phiếu đến sớm từ đảo Lý Sơn ảnh 1

Các cử tri xã đảo An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi xếp hàng chờ bỏ phiếu. Ảnh: TTXVN

Tại điểm bỏ phiếu có những chiến sĩ còn rất trẻ, lần đầu tiên tham gia bầu cử. Ai nấy đều chăm chú theo dõi kỹ bảng niêm yết danh sách cử tri, trình độ học vấn từng người để lá phiếu bầu chọn các chức danh chủ chốt của mình được khách quan. Binh nhất Ngô Thái Dương, Đại đội Bộ binh 1, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn chia sẻ: “Lần đầu tiên đi bầu cử tôi thấy rất háo hức. Thông qua lá phiếu của mình tôi mong muốn chọn người có đủ đức, đủ tài, tận lực vì nhân dân mà cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”.

Hoà chung không khí của ngày bầu cử, Thượng úy Phạm Văn Trung, Chính trị viên tàu CSB 4032, Hải đội 201, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 chia sẻ : “ Là một người lính đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển. Ngày hôm nay chúng tôi tham gia thực hiện quyền, nghĩa vụ của một công dân, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào và sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chọn ra những đại biểu đủ tiêu chuẩn để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trung tá Trần Ngọc Quận, Phó Tham mưu trưởng, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi và Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn, chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị phối hợp với các ban, ngành liên quan như công an, biên phòng và các lực lượng đứng chân trên địa bàn triển khai cụ thể các nội dung, kế hoạch đề ra, đặc biệt là bảo vệ nghiêm trước, trong và sau bầu cử. Đơn vị cũng quán triệt các chiến sĩ bầu đúng, bầu đủ theo chỉ đạo của cấp trên.

Theo đó, mỗi cử tri sẽ thể hiện quyền và trách nhiệm của mình bằng việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Quá trình bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng, đúng quy định, dự kiến kết thúc vào 10h30 cùng ngày.

7 đơn vị lực lượng vũ trang tham gia bầu cử đợt này gồm: Ban chỉ huy Quân sự huyện Lý Sơn thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Trạm 550 thuộc Tiểu đoàn 351 - Vùng 3 Hải quân; Trạm T18 kỹ thuật thuộc Quân chủng Hải quân - Bộ Quốc phòng; Trạm Cảnh sát biển cùng 2 tàu 4032 và 6001 thuộc Hải đội 201 - Cảnh sát biển vùng 2; Tiểu đoàn 1 thuộc Lữ đoàn 270 công binh - Bộ tư lệnh Quân khu 5; Trạm Hải đăng Lý Sơn; Xí nghiệp 83 thuộc Công ty xây lắp 96, tổng công ty Thành An tại Lý Sơn - Bộ Quốc phòng.

Toàn huyện Lý Sơn có hơn 16.640 cử tri đi bầu với 22 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, xã An Vĩnh là hơn 9460 cử tri; xã An Hải là hơn 6. 478 cử tri và xã An Bình 397 cử tri.

Vĩnh Trọng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.