Những khoảnh khắc khó quên tại SEA Games 30

SEA Games 30 tại Philippines đã khép lại vào ngày 11/12 với những thành tích ấn tượng, trong đó các tuyển thủ bóng đá nam và nữ của Việt Nam đều bước lên bục vinh quang. Người hâm mộ thể thao Đông Nam Á đã chia tay một kỳ SEA Games an toàn cùng nhiều kỷ lục với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.
Chú thích ảnh
Màn pháo hoa tại lễ bế mạc SEA Games 30 ở thành phố New Clark của Philippines ngày 11/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Pháp AFP đã điểm ra 5 sự kiện đáng nhớ nhất trên các đường đua, trên bục danh dự, cũng như trên khán đài lễ khai mạc của sự kiện thể thao Đông Nam Á này. 

1. Xúc động nhất là hình ảnh vận động viên lướt ván người nước chủ nhà Roger Casugay đã "hy sinh" tấm HCV để cứu đối thủ của mình trên đường đua và được vinh danh là người hùng với giải Fair-play. Casugay đã trở thành một nguồn cảm hứng trên mạng xã hội sau khi anh đã giúp vận động viên Arip Nurhidayat trong khi thực hiện bài thi. Cả hai đã cùng vào bờ trên ván của Casugay. Phát biểu sau sự kiện này, Casugay cho biết: "Cậu ấy đã cảm ơn tôi và nói lời xin lỗi. Tôi nói với cậu ấy rằng không cần xin lỗi vì đó là cách mọi việc diễn ra. Không thể biết điều gì sẽ xảy ra."

2. SEA Games 30 cũng đã đánh dấu một cuộc bứt phá đầu tiên của các môn thể thao điện tử (eSports) trong dòng chảy chính của các môn thể thao truyền thống, với việc lần đầu tiên có hẳn một cuộc thi đấu có huy chương tại một kỳ đại hội được Ủy ban Olympic quốc tế công nhận.

Môn thi chơi điện tử từng có tên trong danh sách của Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) năm ngoái với tư cách là một môn thể thao trình diễn, nhưng đã bị loại khỏi danh sách ở kỳ tiếp theo vào năm 2022.

Tại SEA Games 30, các vận động viên từ 9 quốc gia đã tranh tài trong bóng tối trong vòng 6 ngày để giành những tấm huy chương cho 6 hạng mục. Nước chủ nhà nhận 2 HCV trong môn đối kháng đồng đội Dota 2 và Mobile Legends.

Người hùng Caviar Napoleon Acampado của Philippines cũng đã đứng đầu trong trò chơi chiến lược khoa học viễn tưởng Starcraft II. Vận động viên người Malaysia Yew Weng Kean giành thẻ game Hearthstone. Thái Lan đã chiến thắng trong trò Tekken 7 và Arena of Valor.

3. Một chuyện khiến người hâm mộ phải đặt câu hỏi lớn là phong độ kém thuyết phục của kình ngư Singapore Joseph Schooling. Vận động viên này đã từng đánh bại thần tượng của mình - huyền thoại người Mỹ Michael Phelps - một cách ngoạn mục để giành HCV Rio Olympic ở hạng mục bơi 100m bướm. Kình ngư 24 tuổi này thừa nhận anh cần thay đổi mọi thứ sau khi chỉ giành được 1 HCV cá nhân tại SEA Games 30.

4. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ khác ở SEA Games 30 là việc Tổng thống nước chủ nhà Rodrigo Duterte đã thể hiện khả năng khiêu vũ của mình tại lễ khai mạc khi nhóm Hotdog thể hiện bài hát "Manila".

Những tràng pháo tay lớn nhất trong lễ khai mạc đã vang lên khi ông Duterte - từ chiếc ghế trên khán đài bên cạnh Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah - đứng lên nhún nhảy, lắc lư theo giai điệu ca khúc nổi tiếng này.

5. Cuối cùng, một sự việc hi hữu đã xảy ra tại SEA Games 30 là võ sĩ Crisamuel Delfin của Philippines suýt không được lên bục nhận HCV khi lúc đầu từ chối mặc đầy đủ trang phục theo quy định khi thi đấu môn võ cổ truyền Arnis.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện nhận cờ đăng cai SEA Games 31. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Sau 11 ngày thi đấu sôi nổi, SEA Games 30 đã thành công tốt đẹp với những kỷ niệm khó quên và nhiều kỷ lục được ghi nhận. SEA Games 31, sẽ diễn ra ở Việt Nam lần thứ hai sau gần 20 năm, cũng được kỳ vọng sẽ tạo nhiều dấu ấn đáng nhớ đối với thể thao khu vực.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.