Những khoảnh khắc đáng nhớ khi Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo Nga

Trong thế kỷ qua, lãnh đạo Nga và Mỹ đã nhiều lần gặp gỡ, đôi khi mang tâm thế đối đầu, có khi chủ trương nồng ấm quan hệ. Những sự kiện như vậy luôn được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến gặp gỡ người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 16/6. Đây là cuộc gặp gần đây nhất giữa lãnh đạo Nga-Mỹ.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin cùng Thủ tướng Anh Winston Churchill (ngoài cùng bên trái) và Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt (giữa) dự Hội nghị Yalta tại Liên Xô năm 1945. Ba chính khách gặp gỡ để thảo luận về kế hoạch hậu chiến cho châu Âu. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Trong ảnh chụp năm 1945 là Lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin cùng Tổng thống Mỹ Harry Truman tại Hội nghị Potsdam, Đức. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên Xô Nikolai Bulganin (ngoài cùng bên trái) và Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower chụp ảnh khi gặp gỡ bên lề hội nghị tại Geneva (Thụy Sĩ) năm 1955. Bên cạnh hai nhà lãnh đạo là Thủ tướng Pháp Edgar Faure và người đồng cấp Anh Anthony Eden. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev trò chuyện cùng Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower tại Nhà Trắng năm 1959. Đồng hành với họ là hai phu nhân Nina Khrushcheva và Mamie Eisenhower. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên Xô Khrushchev bắt tay Tổng thống Mỹ John F. Kennedy khi gặp gỡ tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày ở Vienna (Áo) năm 1961. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Richard Nixon và lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev tại một hội nghị ở Washington, DC năm 1973. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Ông Nixon (trái) và ông Brezhnev hội ngộ tại Moskva năm 1974. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên Xô Brezhnev cùng Tổng thống Mỹ Gerald Ford trên tàu hỏa tại Vladivostok năm 1974. Qua hội nghị thượng đỉnh này, hai phía đã nhất trí hạn chế vũ khí. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Ronald Reagan cùng Lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev trò chuyện bên bếp lửa tại Geneva năm 1985. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Tổng thống George H.W. Bush cùng đi dạo cùng lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và ông Reagan tại New York năm 1988. Ảnh: AP
 
Chú thích ảnh
Tổng thống George H.W. Bush và ông Gorbachev tại hội nghị thượng đỉnh Moskva năm 1991. Sau đó Liên Xô tan rã và Chiến tranh Lạnh kết thúc. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Boris Yeltsin cùng người đồng cấp Mỹ Bill Clinton tại cuộc họp báo chung ở New York năm 1995. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Tổng thống Bill Clinton bắt tay người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Nhật Bản năm 2000. Ảnh: Getty Image
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Nga Putin và Tổng thống Mỹ George W. Bush tại Crawford, Texas năm 2001. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga ký Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) tại Séc năm 2010. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Tổng thống Putin trao cho người đồng cấp Mỹ Donald Trump quả bóng đá sau hội nghị thượng định ở Helsinki (Phần Lan) năm 2018. Ảnh: Getty Images
Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.