Những diễn biến mới nhất ngày 3/3 về chiến sự giữa Iran với Mỹ và Israel

Ngày 3/3, khủng hoảng ở Trung Đông đã bước sang ngày thứ 4 với hàng loạt diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Israel với Iran.

Iran tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Saudi Arabia

Theo hai nguồn tin của kênh CNN, sáng 3/3, Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia bị 2 thiết bị bay không người lái nghi là của Iran tấn công. Một trong hai nguồn tin cho biết ban đầu không có thông tin về thương vong.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia là một trong số cơ sở quân sự và ngoại giao của Mỹ mà Iran đã tấn công. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait cũng bị tấn công vào ngày 2/3 và 3/3.

Phái bộ Mỹ tại Saudi Arabia cho biết họ đã ban hành thông báo trú ẩn tại chỗ đối với Jeddah, Riyadh và Dhahran và đang hạn chế các chuyến đi không thiết yếu tới bất kỳ cơ sở quân sự nào trong khu vực.

Phái bộ này viết trên mạng xã hội X sau các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái: “Chúng tôi khuyến nghị công dân Mỹ tại Vương quốc này ngay lập tức trú ẩn tại chỗ”.

Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại Beirut

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel tại thị trấn Hosh al-Rafqa, gần Baalbek, miền Đông Liban ngày 2/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin AFP, quân đội Israel ngày 3/3 cho biết đã mở các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban, sau khi đưa ra cảnh báo tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn này.

Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết: "Lực lượng Phòng vệ (IDF) đang tấn công trung tâm chỉ huy và các kho vũ khí của Hezbollah tại Beirut".

Trước đó, ngày 2/3, chính phủ Liban đã có động thái chưa từng có tiền lệ là cấm các hoạt động quân sự và an ninh của Hezbollah, khiến nhóm này phản ứng dữ dội. Động thái trên diễn ra vài giờ sau khi Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) về phía Israel vào sáng cùng ngày để trả thù cho Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei bị sát hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Iran phóng tên lửa đồng loạt vào Israel, UAE, Qatar, Kuwait

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Hawalli, Kuwait ngày 2/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Israel, UAE, Qatar và Kuwait cho biết họ đã phát hiện các tên lửa phóng từ Iran đang bay tới.

UAE, Israel và Kuwait thông báo các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn các mối đe dọa này. Qatar đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo trước khi tên lửa bay tới lãnh thổ.

Trước đó, còi báo động đỏ vang lên tại khu vực Bắc, Trung và Nam Israel. Tại khu vực Tel Aviv, ít nhất một người bị thương sau khi có thông tin về mảnh đạn rơi xuống, theo cảnh sát Israel.

Kuwait đánh chặn 178 tên lửa và 384 thiết bị bay không người lái

Theo hãng thông tấn nhà nước Kuwait News Agency dẫn tin từ Bộ Quốc phòng nước này, Kuwait đã đánh chặn 178 tên lửa đạn đạo và 384 thiết bị bay không người lái kể từ khi xung đột ở Trung Đông bùng phát.

Hãng tin này cho biết thêm 27 thành viên quân đội Kuwait bị thương, song đang trong tình trạng ổn định và được điều trị.

Trước đó ngày 2/3, 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ tại Kuwait. Một nguồn tin nói với CNN rằng vụ tấn công đã đánh trúng một trung tâm tác chiến tạm thời tại một cảng dân sự.

Còi báo động vang lên tại Bahrain

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết còi báo động đã vang lên tại nước này vào sáng sớm 3/3. Bộ này viết trên mạng xã hội X: “Còi báo động đã được kích hoạt. Người dân cần giữ bình tĩnh và di chuyển tới nơi an toàn gần nhất”.

Thương vong dân sự tại Iran tăng lên 742

Theo hãng thông tấn các nhà hoạt động nhân quyền (HRANA) tại Mỹ, tính đến chiều 2/3 theo giờ Mỹ, ít nhất 742 dân thường đã thiệt mạng tại Iran, trong đó có 176 trẻ em. Tổ chức này cho biết trên 900 dân thường bị thương. Nhóm này nói rằng ít nhất 85 người đã thiệt mạng trong 24 giờ qua và họ đang xác minh thêm hàng trăm trường hợp tử vong.

Theo tổ chức này, trong 24 giờ, cũng có các thông tin về thiệt hại đối với các công trình tôn giáo và nhà ở. Trong số đó có một nhà thờ Hồi giáo tại Karaj, thành phố gần Tehran; một số tòa nhà dân cư; văn phòng thống đốc ở phía Nam thủ đô và Cầu cảng Shahid Bahonar tại Bandar Abbas trên Eo biển Hormuz. Iran cũng cho biết các bệnh viện tại Tehran bị hư hại.

Theo HRANA, trong số các mục tiêu quân sự bị tấn công trong 24 giờ qua, có trụ sở Bộ chỉ huy thực thi pháp luật Kurdistan và trung tâm chỉ huy lực lượng biên phòng Kurdistan tại thành phố Sanandaj ở phía Tây. Nhóm này cho biết một căn cứ không quân tại Isfahan và một căn cứ quân đội tại Tehran cũng bị hư hại.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.