Xung đột tại Trung Đông: Israel mở rộng chiến dịch quân sự và phá hủy trụ sở truyền hình nhà nước Iran

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang trong bối cảnh cộng đồng quốc tế gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Vụ nổ tại Tel Aviv, Israel ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 3/3,  quân đội Israel cho biết đã mở các cuộc tấn công những các mục tiêu của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban, sau khi đưa ra cảnh báo tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống lại nhóm vũ trang này. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết: "Lực lượng Phòng vệ (IDF) hiện đang tấn công trung tâm chỉ huy và các kho vũ khí của Hezbollah tại Beirut".

Động thái trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái về phía Israel để đáp trả việc Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Trước đó, Chính phủ Liban ngày 2/3 có động thái chưa từng có khi ban hành lệnh cấm các hoạt động quân sự và an ninh của Hezbollah – lực lượng có đại diện trong cả Chính phủ và Quốc hội nước này – kéo theo những phản ứng dữ dội của nhóm vũ trang trên.

Cũng trong ngày 2/3, quân đội Israel tuyên bố đã “tấn công và phá hủy” trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình nhà nước Iran (IRIB) tại Tehran. Theo tuyên bố của IDF, mục tiêu này được cho có liên quan với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đóng vai trò trong các hoạt động chống lại Israel. Phía Iran xác nhận có vụ nổ gần trụ sở IRIB nhưng khẳng định hoạt động phát sóng không bị gián đoạn.

Trước tình hình an ninh xấu đi nhanh chóng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hối thúc công dân Mỹ “rời đi ngay lập tức” khỏi hầu hết các quốc gia Trung Đông, bao gồm Ai Cập và các nước vùng Vịnh, bằng các phương tiện thương mại sẵn có, do “những rủi ro nghiêm trọng về an toàn”.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) Amy Pope kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp để ngăn chặn việc gây thêm đau khổ cho người dân khi căng thẳng leo thang tại Iran và toàn khu vực. Theo IOM, hơn 16 triệu người tại Trung Đông hiện đang phải di dời trong nước do xung đột, bạo lực và thiên tai. Cơ quan này cho biết đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao để hỗ trợ và cứu trợ nhân đạo nếu tình hình tiếp tục xấu đi.

Thanh Phương – Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.