Những điểm mới đáng lưu ý trong thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngày 10/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, trong đó có những điều chỉnh đáng chú ý theo hướng tinh gọn thủ tục, tăng cường phân cấp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
Chú thích ảnh
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: LV

Một điểm mới đáng chú ý trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là việc tích hợp các loại giấy tờ, góp phần giảm thủ tục hành chính. Đó là, giấy báo dự thi và thẻ dự thi được gộp thành một loại duy nhất là giấy báo dự thi; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi cũng được tích hợp thành giấy chứng nhận kết quả thi (từ 4 loại giấy tờ còn 2). Hồ sơ đăng ký dự thi được lưu tại trường phổ thông nơi thí sinh theo học.  

Từ năm 2026, bằng tốt nghiệp THPT (bản số và bản in) do hiệu trưởng trường THPT nơi học sinh học từ 2/3 thời gian cấp; trong đó bản số được cấp nhanh hơn, tạo thuận lợi cho thí sinh sử dụng khi cần thiết.  

Quy định về diện ưu tiên cũng được điều chỉnh theo hướng tính theo trường THPT nơi thí sinh học (từ 2/3 thời gian) thay vì nơi thường trú như trước.  

Quy trình chấm phúc khảo được siết chặt hơn, trong đó tất cả các bài thi có thay đổi điểm hoặc có điểm liệt đều phải tổ chức đối thoại trong hội đồng chấm thi để bảo đảm khách quan, công bằng. Thời gian nhận đơn phúc khảo được rút ngắn còn 5 ngày nhằm sớm công bố kết quả, phục vụ công tác tuyển sinh.  

Công tác tổ chức thi tiếp tục được đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tối ưu hóa việc truyền dữ liệu giữa các hội đồng thi và Bộ thông qua hệ thống quản lý thi, giảm bớt các khâu thủ công như gửi đĩa CD qua đường bưu điện, qua đó nâng cao tốc độ xử lý.  

Một số nội dung kỹ thuật cũng được điều chỉnh, trong đó mẫu phiếu đăng ký dự thi cập nhật theo quy định mới về mã tỉnh, mã xã (theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg); các địa phương cần lưu ý hướng dẫn thí sinh thực hiện đúng. Đồng thời, một số chứng chỉ ngoại ngữ như VEPT, J.TEST, TOPIK được bổ sung.  

Các mốc thời gian chính của kỳ thi cơ bản được giữ ổn định, trong đó thời gian đăng ký dự thi dự kiến từ ngày 24/4 đến 5/5, công bố điểm thi vào ngày 1/7.  

Về công tác chấm thi, số lượng ban in sao đề thi, ban làm phách, ban chấm thi, ban phúc khảo do Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định; trường hợp thành lập nhiều ban phải có phương án bảo đảm chất lượng, hiệu quả và sự đồng đều.  

Đối với công tác kiểm tra, phương án tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2025 nhưng có điều chỉnh theo hướng không thực hiện thanh tra như trước mà chuyển sang kiểm tra, trong đó tập trung vào các khâu trọng yếu, đặc biệt là chấm thi. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra được yêu cầu linh hoạt, khoa học, tránh chồng chéo, không để xảy ra khoảng trống hoặc bị động trong bất kỳ khâu nào của kỳ thi. 

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.