Những bức ảnh quý giá về Việt Nam lưu giữ tại Trung tâm Tư liệu ảnh của TASS

Kho Tư liệu ảnh của hãng thông tấn Nga TASS lưu giữ khoảng 3.000 bức ảnh quý giá về Việt Nam và quan hệ hợp tác Việt Nam - LB Nga; trong đó, bức ảnh lâu đời nhất có từ những năm 50 của thế kỷ trước. 

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, các phóng viên TTXVN tại LB Nga đã tới thăm Kho Tư liệu ảnh của hãng thông tấn Nga TASS để tìm hiểu những bức ảnh tư liệu về Việt Nam còn được lưu giữ tại đây và thật bất ngờ với những gì đã thấy được. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Alexey Kosygin. Ảnh tư liệu: TASS

Tiếp chuyện chúng tôi, bà Nhina Kyznetsova, Trưởng phòng Phòng Tư liệu ảnh của TASS, cho biết kho tư liệu ảnh của TASS là một kho phim âm bản độc đáo, bao trùm khoảng thời gian hơn 100 năm, bức ảnh lâu đời nhất là từ năm 1852, đó là ảnh đại văn hào Lev Tolstoy khi còn trẻ. 

Tại phòng tư liệu này, mỗi bức ảnh có phim âm bản đều được gắn với một thẻ, trên thẻ có một tấm ảnh con in từ phim âm bản đồng thời có thêm chú thích về bối cảnh và người chụp ảnh. Theo bà Nhina, TASS đã số hóa được khoảng 80% kho tư liệu ảnh của mình. Bà chia sẻ: “Ảnh của chúng tôi đại diện cho tất cả các lĩnh vực đời sống con người, và chủ yếu là ảnh về nước Nga. Mỗi thẻ ảnh với lời chú dẫn như thế này đều có phim âm bản và chúng tôi có khoảng 1 triệu phim âm bản”.

Về Việt Nam và quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên Xô trước kia hay Việt Nam – Nga ngày nay, theo bà Nhina, có khoảng 3.000 bức ảnh, mà những bức ảnh lâu đời nhất có từ những năm 50 của thế kỷ trước. 

Giá trị tư liệu của những bức ảnh này thật ấn tượng. Theo đề nghị được tìm hiểu ảnh về Hồ  Chủ tịch, bà Nhina giới thiệu với chúng tôi bức ảnh Bác Hồ trò chuyện với các em thiếu nhi Liên Xô năm 1955 trong chuyến đi tàu thủy trên kênh mang tên Moskva nối giữa sông Moskva với sông Volga

Phóng viên TASS cũng ghi nhận những bức ảnh ý nghĩa trong chuyến thăm Liên Xô của Bác năm 1957. Đó là ảnh Bác trò chuyện với đồng chí K. E. Voroshilov, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô; ảnh Bác Hồ tới Leningrad (nay là St. Petersburg) thăm phòng làm việc của lãnh tụ V. I. Lenin ở Điện Smolnyi; ảnh Bác đến Stalingrad (nay là Volgograd) đặt hoa tại tượng đài “Mẹ - Tổ quốc” trên đồi Mamaev; hay bức ảnh Bác đến Crimea … 

 Đánh chú ý nhất là bức ảnh chụp Bác Hồ được trưng bày tại Triểm lãm Quốc tế ảnh nghệ thuật và tài liệu năm 1969 nhân 100 năm ngày sinh V. I. Lenin. Trong ảnh Người thật giản di, hiều hậu với nụ cười tươi, thể hiện một vị lãnh tụ đích thực của người lao động.

Các phóng viên của TASS tại Hà Nội còn chụp được ảnh Bác Hồ ngồi giữa các em học sinh đến chúc mừng Bác 65 tuổi; ảnh Bác hội đàm với đoàn đại biểu Liên Xô do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng A. H Kosygin dẫn đầu thăm Việt Nam tháng 2/1965; ảnh lễ Quốc tang Bác năm 1969, trong đó một bức ảnh chụp hình các nhà lãnh đạo Việt Nam túc trực bên lĩnh cữu Người khi đó gồm Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị tháng 9/1969; ảnh khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Mình ngày 29/8/1975.

Bà Nhina cho biết bà cảm thấy rất vui khi được giới thiệu với chúng tôi về những bức ảnh này, đồng thời bày tỏ mong muốn các hãng thông tấn TASS và Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) có thể hợp tác để những bức ảnh tư liệu quý giá này đến được với công chúng càng nhiều càng tốt.

Duy Trinh – Trần Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.