Nhộn nhịp hoạt động biên mậu tại Lạng Sơn

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hoạt động biên mậu vẫn diễn ra nhộn nhịp và sôi động.
Chú thích ảnh
Để đảm đảm bảo không ùn ứ phương tiện ở cửa khẩu Hữu Nghị, những xe không chở hàng được bố trí lưu thông qua Km0 (khu vực mốc 1116-1117), tách biệt với luồng vận chuyển hàng hoá. Ảnh tư liệu: Quang Duy/TTXVN

Các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng các phương án về nhân lực, trang thiết bị máy móc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như xuất nhập cảnh qua địa bàn.

Theo đại diện Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, từ ngày 28/4 đến 1/5, lưu lượng khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tăng đột biến, đặc biệt là khách xuất cảnh, với hàng nghìn lượt khách được giải quyết thủ tục, do nhu cầu thăm thân và du lịch của hành khách Việt Nam, Trung Quốc và một số chuyên gia nước ngoài.

Để giải quyết thủ tục nhanh chóng, tránh tình trạng tập chung đông người ở cửa khẩu, Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã huy động cán bộ chiến sỹ phân luồng phương tiện đưa đón khách, hướng dẫn hành khách di chuyển, xếp hàng trật tự; đồng thời, trao đổi với phía Trung Quốc để bố trí thêm thời gian làm việc…

Trong dịp nghỉ lễ, tỉnh Lạng Sơn vẫn duy trì thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá tại 4 cửa khẩu gồm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu song phương Chi Ma, cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng và cửa khẩu phụ Tân Thanh. 

Theo thống kê từ Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, từ ngày 28/4 đến hết 30/4, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 phương tiện được các lực lượng chức năng cửa khẩu giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu. Trong số đó, nhiều phương tiện chở nông sản để xuất khẩu do các loại trái cây trong nước đang vào vụ thu hoạch và còn nhiều xe không hàng tại cửa khẩu nên nguy cơ dẫn đến tình trạng ùn ứ.

Để đảm bảo cho hoạt động thương mại được ổn định, Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết: “Đơn vị đã bố trí lực lượng tại các vị trí trọng điểm, tăng cường quân số tối đa, thường trực điều tiết phân luồng từ 6 giờ 30 phút - 22 giờ đêm hằng ngày. Ở tất cả vị trí trong khu vực cửa khẩu, chúng tôi đều đã sắp xếp, điều tiết, bố trí phương tiện sao cho hiệu quả nhất”.

Về phía Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Phó trưởng Hoàng Khánh Duy cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đơn vị vẫn bố trí cán bộ, công chức, lãnh đạo trực để giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thành lập các đoàn kiểm tra để  kiểm tra trực tiếp tại các cửa khẩu, qua đó giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng cho biết thêm, toàn bộ hệ thống quản lý cửa khẩu trên địa bàn vẫn duy trì, đáp ứng đầy đủ bình thường, tất cả lực lượng đều lên phương án phân công trực, bố trí lực lượng, tạo mọi điều kiện tối đa để hoạt động biên mậu diễn ra thông suốt, ổn định.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.