Nhóm tay súng bắt cóc du khách Mỹ ở Uganda đòi 500.000 USD tiền chuộc

Ngày 3/4, người phát ngôn Chính phủ Uganda Ofwono Opondo thông báo một số tay súng ở Uganda đã bắt cóc 1 khách du lịch người Mỹ cùng tài xế người Uganda ở công viên quốc gia Queen Elizabeth, giáp giới với CHDC Congo.
Chú thích ảnh
Công viên quốc gia Queen Elizabeth, Uganda. Ảnh: mirror

Trong một thông cáo, ông Opondo cho biết 4 đối tượng có vũ trang, chưa xác định rõ danh tính, đã phục kích và bắt cóc 2 người nói trên gần cổng Katoke ở Công viên quốc gia Queen Elizabeth chiều tối 2/4. Lực lượng chức năng Uganda đang truy tìm những tay súng để giải cứu các con tin.

Người phát ngôn cảnh sát Polly Namaye cho biết những kẻ bắt cóc dùng điện thoại của nạn nhân gọi điện và đòi mức tiền chuộc 500.000 USD. Theo người phát ngôn trên, cảnh sát tin rằng động cơ của những kẻ bắt cóc trong vụ này là đòi tiền chuộc.    

Nằm ở Tây Nam Uganda, công viên Queen Elizabeth là một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã nổi tiếng nhất của quốc gia Đông Phi này và cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Ngành du lịch của Uganda từng bị ảnh hưởng nặng nề sau khi các phiến quân Rwanda sát hại 8 du khách nước ngoài tại đây hồi năm 1999. 

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.