Vụ bắt cóc, đốt xe buýt ở Italy: Thủ phạm không liên quan đến Hồi giáo cực đoan

Ngày 21/3, hãng thông tấn nhà nước Italy ANSA dẫn nguồn tin từ văn phòng Công tố thành phố Milan cho biết theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng thực hiện vụ bắt cóc và đốt xe buýt chở học sinh xảy ra cách đây một ngày tại thành phố này Ousseynou Sy không liên quan đến Hồi giáo cũng như bất cứ tổ chức Hồi giáo cực đoan nào. 
Chú thích ảnh
Chiếc xe buýt còn trơ bộ khung sau khi bị đốt. Ảnh: AP

Theo ANSA, thái độ chống lại các chính sách nhập cư của Chính phủ Italy của Ousseynou Sy cũng đang được xem xét để làm rõ động cơ vụ việc. Trong thời gian diễn ra vụ bắt cóc, người này đã từng tuyên bố rằng tình trạng người di cư chết ở Địa Trung Hải cần phải chấm dứt và hai Phó Thủ tướng của Italy là Salvini và Di Maio phải chịu trách nhiệm về tình trạng này. Trong những lời khai nhận đầu tiên, Ousseynou Sy khẳng định đây là sự lựa chọn mang tính cá nhân. Không chỉ làm rõ động cơ của vụ bắt cóc, cơ quan điều tra cũng đang làm rõ lý do vì sao một người đã có tiền án, tiền sự vì lái xe trong tình trạng say rượu và lạm dụng tình dục như Ousseynou Sy lại có thể trở thành tài xế lái xe buýt.

Trong khi đó, ủy viên công tố vùng Milan, ông Francesco Greco đánh giá rằng chiến dịch giải cứu con tin của lực lượng hiến binh là hoàn hảo. Các nạn nhân đang được hỗ trợ tích cực cả về y tế và tâm lý. Các học sinh được giải cứu dù còn sợ hãi, nhưng muốn được sớm quay trở lại trường học. 
Trước đó, ngày 20/3, một chiếc xe buýt chở đầy học sinh đã bị chính đối tượng lái xe bắt cóc và khống chế, đồng thời phóng hỏa đốt xe ở miền Bắc Italy.

Các nguồn tin cho biết chiếc xe buýt nói trên chở 51 học sinh thuộc một trường trung học cơ sở ở tỉnh Cremona. Lực lượng hiến binh Italy đã tìm cách chặn chiếc xe buýt này sau khi một học sinh trên xe gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát xác định đối tượng lái chiếc xe buýt nói trên là Ousseynou Sy, gốc Senegal đã nhập quốc tịch Italy kể từ năm 2004. Sau khi bị bắt giữ, đối tượng này khai nhận rằng y muốn tự tử cũng như muốn phản đối tình trạng người di cư thiệt mạng ở Địa Trung Hải.

Quang Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.