Nhóm P5+1 và Iran bắt đầu vòng đàm phán mới

Ngày 26/2, vòng đàm phán mới của Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) và Iran đã khai mạc nhằm thảo luận chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước CH Hồi giáo này.
Ngày 26/2, tại cố đô Almaty của Kazakhstan đã khai mạc vòng đàm phán mới của Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) và Iran nhằm thảo luận chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước CH Hồi giáo này.
Nhóm P5+1 và Iran bắt đầu vòng đàm phán mới ảnh 1

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev (phải) và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili tại Almaty, ngày 25/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Tham dự vòng đàm phán này, ngoài các đại diện của Nhóm P5+1 còn có quan chức phụ trách quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, và Thư ký Hội đồng An ninh tối cao Iran, ông Said Dzhalili. Nga và Mỹ đã cử Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov và Thứ trưởng Ngoại giao Wendi Sherman tham dự. Phát biểu tại cuộc thương lượng, ông Ryabkov cho biết Nhóm P5+1 sẽ chuyển cho Iran một số đề nghị mới liên quan đến khả năng phương Tây có thể có nhượng bộ về cấm vận để đổi lấy việc Tehran thực thi các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế chương trình hạt nhân. Các bên cũng sẽ nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận về thực thi các biện pháp tin cậy để dần dần thu hẹp chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, giữa Nhóm P5+1 và Iran vẫn tồn tại những bất đồng sâu sắc về chương trình hạt nhân của nước này, đặc biệt sau khi Tehran cho lắp đặt các thiết bị hiện đại nhằm gấp rút làm giàu urani tại cơ sở hạt nhân Natanz. Thứ trưởng Ryabkov đánh giá vòng đàm phán lần này tại Kazakhstan cũng sẽ không đạt được đột phá như các vòng đàm phán trước đây, bất chấp nước chủ nhà cam kết sẽ làm hết sức mình cho thành công của hội nghị. Tuy nhiên, theo ông, nếu các bên chịu lắng nghe nhau thì có thể hy vọng sẽ đạt được một số kết quả nhất định tại vòng đàm phán tới.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.