Nhóm ‘Ngũ nhãn’ do thám Trung Đông hàng chục năm qua cáp quang ở Biển Đỏ

Các cơ quan tình báo phương Tây đã tiếp cận chưa từng có tiền lệ với dữ liệu và lưu lượng thông tin của Trung Đông nhờ mạng lưới cáp quang rộng khắp trong khu vực.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Sputnik

Theo đài Sputnik (Nga), trong một bài báo đăng trên tờ tin tức Middle East Eye có trụ sở ở London, nhà báo độc lập Paul Cochrane cho biết nhóm Ngũ nhãn (liên minh tình báo gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand) đã theo dõi khu vực này hàng chục năm qua thông qua cáp quang Biển Đỏ chiến lược.

Các đối tác chính trong liên minh là Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và Cơ quan Thông tin Chính phủ Anh (GCHQ). Nhà báo Cochrane cho biết cả hai cơ quan này sử dụng các cơ sở cả công khai và bí mật ở Trung Đông để thu thập dữ liệu.

Nhà báo này đề cập tới một lượng lớn dữ liệu mà nhóm Ngũ nhãn đã thu thập khi can thiệp vào các cuộc gọi, nội dung thư điện tử, lịch sử trình duyệt web, siêu dữ liệu cũng như thông tin về chính phủ, tài chính và quân sự.

Ông Alan Mauldin, Giám đốc nghiên cứu tại công ty nghiên cứu viễn thông TeleGeography ở Washington, cho biết người bình thường không biết gì về tầm quan trọng của cáp quang trong nghe lén. Ông Mauldin nói: “Người ta nghĩ điện thoại di động là thiết bị không dây và nó truyền tín hiệu qua không khí, nhưng họ không nhận ra là nó truyền qua cáp”.

Nhà báo Cochrane cho biết Ai Cập là vị trí án ngữ xét về các điểm giao cắt của cáp quang. 15 cáp quang khắp Ai Cập giữa Địa Trung Hải và Biển Đỏ xử lý từ 17% đến 30% lưu lượng internet của dân số thế giới, tức là dữ liệu của từ 1,3 đến 2,3 tỷ người.

Theo ông Cochrane, mặc dù vậy, Mỹ có nhiều thỏa thuận chia sẻ thông tin với một số quốc gia châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc hơn là với Ai Cập để can thiệp dữ liệu từ Nga và Trung Quốc.

Nhà báo này không loại trừ việc nhóm Ngũ nhãn có thể dùng cáp ở Ai Cập hoặc vùng biển nước này. Ông nhắc tới tài liệu mà cựu nhân viên NSA Edward Snowden tiết lộ năm 2013 về DancingOasis, một căn cứ mật của NSA tại Trung Đông. Snowden cho rằng nhóm Ngũ nhãn là tổ chức tình báo siêu quốc gia, hoạt động ngoài luật pháp của quốc gia thành viên.

Nhà báo Cochrane này nói: “Điều này cực kỳ bí mật. Quan trọng là căn cứ được xây mà nước chủ nhà không hay biết, gây rủi ro lớn cho người Mỹ”.

Vị trí căn cứ chỉ là đồn đoán vì không biết căn cứ nằm ở Jordan, Saudi Arabia, Ai Cập hay Oman.

Thành lập sau Thế chiến II, nhóm Ngũ nhãn hợp tác trong lĩnh vực tình báo tín hiệu liên quan tới hoạt động thu thập tin tình báo từ hệ thống liên lạc trên mặt đất cũng như hệ thống radar và điện tử khác.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.