Máy bay của Nữ hoàng Anh Elizabeth sắp bị bán

Phi đội máy bay chính thức của Nữ hoàng Anh Elizabeth sẽ bị bán theo kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng. Động thái sẽ này buộc Nữ hoàng phải mượn máy bay của Thủ tướng Boris Johnson để di chuyển.
Chú thích ảnh
Máy bay của Nữ hoàng Anh sắp bị bán. Ảnh: Dailymail

Theo tờ Dailymail, các máy bay do Hoàng gia Anh sử dụng từ những năm 1980 sẽ ngừng hoạt động vào năm 2022 để tiết kiệm tiền, khiến Nữ hoàng lần đầu tiên sẽ không có máy bay chuyên dụng từ khi trị vì.

Do không có kế hoạch thay thế 4 chiếc máy bay chở khách BAE-146 của Nữ hoàng nên bản thân Nữ hoàng, Thái tử Charles, Công tước và Công nương Cambridge sẽ phải dùng chung máy bay RAF Voyager của Thủ tướng Anh. Chiếc máy bay này vừa được tân trang với chi phí 900.000 bảng năm ngoái.

Động thái bán máy bay của Nữ hoàng là một phần trong bản Rà soát tích hợp của Bộ Quốc phòng Anh. Sau khi rà soát, kết quả sẽ được thông báo chính thức theo hai giai đoạn cuối tháng này. Trong đó, đội máy bay của Nữ hoàng sẽ ngừng hoạt động, giảm 10.000 binh sĩ của Lục quân, ngừng hoạt động các máy bay và tàu quan trọng.

Bốn máy bay BAE-146 là một phần của phi đội hoàng gia 32 của Không quân Hoàng gia Anh. Như vậy, phi đội 32 ở Northolt, ngoại ô London sẽ chỉ còn một chiếc trực thăng AW-109 để di chuyển trên những chặng bay ngắn tại Anh.

Năm 1997, chiếc du thuyền riêng HMS Britannia của Nữ hoàng cũng bị Thủ tướng khi đó là John Major cho ngừng hoạt động vì chi phí sửa chữa quá lớn.

Tối 6/3, ông Tobias Ellwood, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh cho rằng bán các máy bay BAE-146 sẽ khiến Không quân Hoàng gia Anh khó đáp ứng hết nhu cầu cho các nhiệm vụ dân sự và quân sự.

BAE-146 là máy bay đa năng có giá trị cao, đã phục vụ nhiều thành viên cấp cao Hoàng gia Anh, tướng lĩnh quân đội và các thủ tướng trong nhiều chục năm qua.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.