Nhóm máy bay Nga tiếp theo rời căn cứ Hmeymim

Thêm một nhóm máy bay của lực lượng không quân Nga đã rời khỏi căn cứ không quân Nga Hmeymim ở Syria ngày 16/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Nhóm máy bay Nga tiếp theo rời căn cứ Hmeymim ảnh 1

Máy bay Nga rời căn cứ không quân Nga Hmeymim ở Syria. Ảnh: Sputnik

"Nhóm máy bay tiếp theo của không quân Nga đã rời khỏi căn cứ không quân Hmeymim về nơi triển khai thường trực trên lãnh thổ Liên bang Nga", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Đồng thời thông cáo cho biết, dẫn đầu nhóm là máy bay IL-76, ngoài ra còn có các máy bay Su-25.

Bộ Quốc phòng ghi nhận máy bay Nga sẽ rút khỏi căn cứ không quân Hmeymim về nơi triển khai lâu dài trên lãnh thổ của Liên bang Nga theo nhóm. Dẫn đầu mỗi nhóm là máy bay vận tải quân sự (Tu-154 hoặc IL-76) chuyên chở các kỹ sư và kỹ thuật viên, thiết bị hậu cần, cùng với các máy bay chiến đấu khác.

Các nhóm máy bay của Nga sẽ bay theo tuyến đường tới biên giới Nga, sau đó sẽ bay về sân bay thường trực của mình. (Video máy bay Nga rời Hmeymim ngày 15/3)

.0..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.