Nga không kích gần thành cổ Palmyra, Syria

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các máy bay trực thăng của Nga ngày 15/3 đã tấn công những vị trí của lực lượng thánh chiến xung quanh thành phố cổ Palmyra khi các binh sĩ Syria đẩy mạnh một chiến dịch tấn công trên bộ.
Nga không kích gần thành cổ Palmyra, Syria ảnh 1

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-24 của Nga tại căn cứ quân sự Hmeimin thuộc tỉnh Latakia, miền tây bắc Syria ngày 16/12. Ảnh: AFP/ TTXVN

Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman cho biết: "Các cuộc công kích này đã cho phép quân đội chính phủ (Syria) tiến lên phía trước và họ hiện giờ cách phía Nam và Tây Palmyra 4km". Một nguồn tin an ninh ở Syria đã xác nhận thông tin trên của SOHR.Các cuộc oanh kích trên diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh rút các lực lượng chính của Nga khỏi quốc gia bị xung đột tàn phá này.Mỹ: Còn quá sớm để đánh giá động thái rút quân của Nga khỏi SyriaCùng ngày, Nhà Trắng cho biết Mỹ đang giám sát việc Nga rút quân khỏi Syria nhưng còn quá sớm để đánh giá về ảnh hưởng của động thái này đối với cuộc nội chiến tại Syria hay đối với khu vực nói chung.Tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nêu rõ: "Hiển nhiên là chúng tôi sẽ theo dõi động thái này. Những dấu hiệu mới nhất cho thấy người Nga đang di chuyển, nhưng vẫn còn quá sớm để xác định tác động của việc này đối với tình hình nói chung". Ông Earnest cho biết phía Nga không trực tiếp thông báo trước với Mỹ về quyết định rút khỏi Syria và ông không thể phán đoán những động cơ phía sau của hành động trên.Nhà Trắng tái khẳng định lập trường rằng những động thái quân sự mạnh tay của Nga tại khu vực đã cản trở các cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm ra một giải pháp chính trị tại Syria. Ông Earnest cũng nhắc lại bình luận trước đó của một phái viên Mỹ rằng việc Nga rút quân có thể giúp thúc đẩy các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ).Syria: Các lực lượng Nga có thể quay trở lạiCố vấn cấp cao của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bà Bouthaina Shaaban ngày 15/3 cho biết các lực lượng Nga có thể quay trở lại Syria sau khi rút quân, và Mỹ giờ đây cần phải gây áp lực đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia để ngừng việc tiếp tay cho các lực lượng phiến quân ở nước này.Phát biểu trên kênh truyền hình al-Mayadeen có trụ sở tại Liban, bà Shaaban nêu rõ: "Nếu những người bạn Nga rút phần lực lượng của họ, điều này không có nghĩa là họ không thể trở lại".Trong một tuyên bố gây ngạc nhiên hôm 14/3 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hầu hết các lực lượng Nga có thể rút khỏi Syria. Moskva bắt đầu trợ giúp Damascus từ tháng 9/2015, làm thay đổi đáng kể diễn biến trên chiến trường trong một cuộc xung đột mà hiện đã bước sang năm thứ 6.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).