Nhóm lao động Việt tại Algeria đầu tiên dự kiến về nước ngày 15/11

49 lao động người Việt tại Algeria sẽ về nước theo ba đợt, dự kiến nhóm đầu tiên có 13 người sẽ về nước vào ngày 15/11 tới.
Nhóm lao động Việt tại Algeria đầu tiên dự kiến về nước ngày 15/11 ảnh 1

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam làm việc với các lao động trên công trường Khenchela.

Các đại diện của công ty Simco Sông Đà, đơn vị cử tuyển lao động Việt Nam sang Algeria làm việc, và công ty TNHH Đông Nhất Giang Tô (Trung Quốc), đơn vị sử dụng lao động Việt Nam, đã thống nhất được lịch đưa các công nhân Việt Nam về nước như trên.

Đại diện phía Simco Sông Đà hiện đang ở Algeria để giải quyết vụ việc này cho biết 2 nhóm tiếp theo mỗi nhóm 18 người dự kiến sẽ về nước trong các ngày 18 và 20/11 tới. Phía công ty Đông Nhất Giang Tô đã hoàn thành các thủ tục hành chính tại Algeria để các lao động Việt Nam có thể về nước theo đúng lịch mà 2 bên đã đề ra. Đối với 7 lao động có nguyện vọng muốn ở lại tiếp tục làm việc thì được ký phụ lục hợp đồng với định mức khoán mới.

Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin trên, không hiểu tại sao cho đến lúc này lãnh đạo công ty Simco Sông Đà tại Hà Nội chưa chuyển tiền bồi thường với mức phí là 1.700 USD/người cho phía đối tác Trung Quốc để các lao động có thể về nước theo đúng lịch đã đề ra. Đây là số tiền chủ sử dụng lao động Trung Quốc bắt mỗi lao động Việt Nam phải bồi thường số tiền trên do chấm dứt hợp đồng trước hạn. Công ty Simco Sông Đà sẽ ứng trước khoản tiền này để trả cho người lao động, cộng với chi phí mua vé máy bay cho những lao động có nguyện vọng về nước. Vì theo như thỏa thuận 2 bên đã ký ngày 1/11 vừa qua tại Alger, nếu phía Simco Sông Đà không chuyển tiền trước cho phía Trung Quốc thì các lao động Việt Nam sẽ không thể về nước.

Ngay trong ngày 11/11, phóng viên TTXVN tại Alger đã liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Khắc Kim, Tổng Giám đốc công ty Simco Sông Đà, và được biết phía Simco Sông Đà đang làm các thủ tục hành chính với các cơ quan chức năng tại Việt Nam để chuyển tiền cho phía đối tác Trung Quốc nhằm đưa lao động Việt Nam về nước trong thời gian sớm nhất có thể. Công việc này hiện đã giao cho một Phó Tổng giám đốc của công ty để thực hiện. Ông Kim cho biết trong ngày hôm nay (11/11) vì ra ngoài có việc bận nên chưa kịp cập nhật thông tin từ cấp dưới.

Vào ngày 5/10, các công nhân Việt Nam tại Algeria đã kêu cứu vì bị chủ sử dụng lao động là công ty Đông Nhất Giang Tô (Trung Quốc) đánh đập. Họ là 55 công nhân Việt Nam do công ty Simco Sông Đà cử tuyển sang quốc gia Bắc Phi này làm việc cho nhà thầu Trung Quốc nêu trên tại một công trường xây dựng thuộc tỉnh Khenchela, cách thủ đô Alger hơn 460 km về phía Đông.

Theo các công nhân Việt Nam, hợp đồng lao động mà họ đã ký là làm theo công nhật được trả lương tháng nhưng khi sang đến bên này thì lại bị phía chủ Trung Quốc ép chuyển sang làm khoán. Các công nhân Việt Nam đã không đồng ý, phản đối và điều này đã dẫn đến việc họ bị phía nhà thầu Trung Quốc hành hung vào tối ngày 16/9, làm 2 công nhân bị thương là Đậu Hoàng Anh và Đào Ngọc Cường.

Tin, ảnh: Thanh Bình - P/v TTXVN tại Alger

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.