Nhóm khủng bố liên hệ với al-Qaeda là thủ phạm tấn công lực lượng LHQ tại Mali

Ngày 20/1, nhóm thánh chiến Hồi giáo Nusrat al-Islam có liên hệ với tổ chức al-Qaeda đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công tại miền Bắc Mali, khiến ít nhất 10 binh sĩ người Chad thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Các binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở Mali tuần tra tại thị trấn Konna, Mali ngày 5/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Telegram, Nusrat al-Islam cho biết vụ tấn công trên là hành động đáp trả việc Tổng thống Chad Idriss Deby khôi phục quan hệ ngoại giao với Israel.

Trước đó, cùng ngày, Israel và Cộng hòa Chad đã chính thức nối lại quan hệ ngoại giao trong một tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp báo chung giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống nước chủ nhà Idriss Deby.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Netanyahu khẳng định việc lập lại quan hệ đối tác giữa hai nước nhằm thúc đẩy một tương lai thịnh vượng cho cả 2 bên cũng như với châu Phi và xa hơn nữa. Chuyến thăm của ông Netanyahu là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Israel tới Chad kể từ năm 1972, thời điểm 2 nước cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Vụ tấn công khủng bố ngày 20/1 nhằm vào doanh trại của lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Phái bộ ổn định LHQ ở Mali (MINUSMA) tại Aguelhok, thuộc khu vực Kidal, miền Bắc Mali. V

ụ việc khiến 10 nhân viên gìn giữ hòa bình người Chad thiệt mạng và ít nhất 25 người khác bị thương. Một số kẻ tấn công cũng bị tiêu diệt.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công.

Minh Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.