Nhóm dầu khí, bán lẻ dẫn sóng, VN-Index duy trì sắc xanh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11, thị trường chứng khoán trong nước ghi nhận diễn biến tích cực khi các chỉ số chính đồng loạt tăng điểm, được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu dầu khí và bán lẻ.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Cụ thể, VN-Index tăng 2,63 điểm lên 1.634,49 điểm. Toàn sàn HOSE có 157 mã tăng, 139 mã giảm và 55 mã đi ngang. Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng 1,41 điểm, lên 266,2 điểm với hơn 40,7 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá hơn 966,2 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 53 mã tăng, 55 mã giảm và 61 mã đi ngang. Trong khi đó, UPCoM-Index tăng 1,22 điểm lên 120,25 điểm.

Thanh khoản là điểm nhấn khi tăng mạnh so với các phiên trước, quay về mức trung bình 10 phiên gần nhất. Giá trị giao dịch toàn thị trường phiên sáng đạt hơn 11.700 tỷ đồng, riêng HOSE gần 10.300 tỷ đồng.

Rổ VN30 có 16 mã tăng, 13 mã giảm và 1 mã đi ngang. Đáng chú ý, cổ phiếu DGC tăng kịch trần, cùng với đó các mã trụ cột như VCB, VNM, GAS, GVR, PLX cũng giao dịch tích cực, góp phần giúp chỉ số chính duy trì đà tăng về cuối phiên.

Nhóm cổ phiếu dầu khí là điểm sáng trong ngày khi hầu hết các mã đều tăng mạnh. PVD tăng 6,13%, PVC tăng 5,56%, PVS tăng 5,11%, OIL tăng 3,77%, BSR tăng 2,85%, PTV tăng 2,63%, PVB tăng 2,43%, PLX tăng 1,62% và POS tăng 1,3%; chỉ còn duy nhất TOS đi ngược chiều, giảm nhẹ.

Cùng đó, nhóm bán lẻ cũng giao dịch khởi sắc với hàng loạt mã tăng như PSD, PET, KGM, AFX, AST, FRT, PIT, DGW, AGX. Phần lớn các nhóm ngành còn lại diễn biến phân hóa, khi sắc xanh và đỏ đan xen.

Phiên sáng nay, dù VN-Index khép lại trong sắc xanh, nhưng diễn biến trong phiên cho thấy sự giằng co mạnh sau hai phiên tăng liên tiếp trước đó. Dẫu vậy, nhờ lực đỡ từ nhóm dầu khí, bán lẻ và một số mã vốn hóa lớn, thị trường vẫn duy trì được trạng thái tích cực, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.