Nhờ Chương trình 135 giảm 30% hộ nghèo

Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, thực hiện Chương trình 135 (giai đoạn 2011 - 2015), 102 xã và 281 bản đặc biệt khó khăn của tỉnh đã được hỗ trợ hơn 850 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, ổn định đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng hưởng lợi của chương trình 135 đã giảm từ 59,3% năm 2011 xuống còn 29,8% năm 2014.
Nhờ Chương trình 135 giảm 30% hộ nghèo ảnh 1

Trường lớp được đầu tư kiên cố, giúp con em đồng bào ở Sơn La có điều kiện tốt nhất để học tập. Ảnh: Văn Hưng

Thông qua vốn của Chương trình 135, tỉnh Sơn La đã đầu tư hỗ trợ các hộ dân tộc thiểu số trên 8.000 con gia súc, đại gia súc, 29.000 con gia cầm, 700.000 con giống thủy sản, 550 tấn giống cây lương thực, 259.000 cây ăn quả và cây công nghiệp, 3.500 máy móc thiết bị, 150.000 tấn phân bón các loại, 17.000 liều thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, qua hệ thống khuyến nông cơ sở, Sơn La đã xây dựng 209 mô hình sản xuất cho 41.381 hộ, đầu tư xây dựng mới 500 công trình thủy lợi, nước sạch, điện sinh hoạt, nhà văn hóa, lớp học, chợ và các công trình khác.
Nhờ Chương trình 135 giảm 30% hộ nghèo ảnh 2

Nhiều cây cầu treo dân sinh chắc chắn nối liền hai bờ Sông Mã được xây dựng giúp đồng bào đi lại dễ dàng hơn.

Trong quá trình triển khai Chương trình 135, tỉnh Sơn La còn huy động lồng ghép vốn của các chương trình, dự án, mục tiêu quốc gia trên 2.259 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn. Theo đó 100% số xã, thôn, bản thuộc diện khó khăn được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. 
Nhờ Chương trình 135 giảm 30% hộ nghèo ảnh 3

Hạ tầng cơ sở phát triển đã thúc đẩy việc giao thương hàng hóa nông sản của đồng bào.

Đặc biệt, kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh, tạo diện mạo mới trên nhiều lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số như Kháng, Khơ Mu, La Ha, Sinh Mun, Mông trong vùng hưởng lợi của Chương trình 135 ở các huyện Sông Mã, Thuận Châu, Mộc Châu, Mường La, Mai Sơn, Yên Châu đã được nâng cao, giao thông đi lại thuận tiện hơn.
Điêu Chính Tới

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.