NHNN chính thức mua toàn bộ cổ phần Oceanbank

Ngân hàng Nhà nước đã quyết định đặt Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật.
Trong thông cáo báo chí phát đi chiều ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước khẳng định, thời gian qua, hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) đã bộc lộ nhiều yếu kém, việc quản trị, điều hành ngân hàng vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Trước tình hình đó, để kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tổn thất tài sản của Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định đặt Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật. Theo thông cáo, với tổn thất tài chính nặng nề, trong khi Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương không có các giải pháp khả thi để tăng vốn điều lệ đảm bảo mức vốn pháp định theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, nhằm xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại yếu kém của Ngân hàng; căn cứ quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg ngày 1/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã tuyên bố mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương.
NHNN chính thức mua toàn bộ cổ phần Oceanbank ảnh 1

Khách hàng giao dịch tại Oceanbank chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Trần Việt-TTXVN

Việc Ngân hàng Nhà nước trực tiếp mua lại toàn bộ cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương giúp Ngân hàng Nhà nước hoàn toàn chủ động trong việc tiếp tục tái cơ cấu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương, đảm bảo chi trả tiền gửi, ngăn ngừa sự lây lan các yếu kém của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương sang các tổ chức tín dụng khác. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương; chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu. Để đảm bảo ổn định công tác quản trị, điều hành, Ngân hàng Nhà nước chỉ định Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương. Ngân hàng Nhà nước khẳng định toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương sẽ được đảm bảo. Như vậy, thông báo này được chính thức phát đi sau khi Đại hội cổ đông Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương kết thúc vào sáng ngày 25/4. Đây cũng là ngân hàng thứ 2 mà Ngân hàng Nhà nước công bố mua bắt buộc toàn bộ cổ phần. Trước đó, ngày 2/2, Ngân hàng Nhà nước đã công bố mua lại bắt buộc toàn bộ vốn cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNBC) với giá bằng 0 đồng/1 cổ phần. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của VNBC, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông đối với các cổ đông hiện hữu của VNBC.Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.