Nhìn lại một năm NATO viện trợ cho Ukraine

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ban đầu chỉ hỗ trợ phi sát thương như gửi nhiên liệu, mũ sắt và sau một năm đã chuyển lên thành xe tăng, hệ thống phòng không.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tìm kiếm đầu đạn chưa phát nổ sau giao tranh với lực lượng Nga tại thủ đô Kiev ngày 26/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Một ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, lãnh đạo của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp để giải quyết những gì họ mô tả là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh châu Âu-Đại Tây Dương trong nhiều thập kỷ.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên: “Trong tình hình đang khó khăn và tiến triển này, thật khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng các đồng minh đang hỗ trợ và cam kết duy trì”.

Trong những tháng sau đó, các nước ủng hộ Ukraine tại NATO và những nơi khác đã gửi nhiên liệu, mũ sắt, thiết bị y tế và các hỗ trợ phi sát thương khác. Sau đó là hệ thống pháo binh và phòng không được chuyển đến Ukraine kèm hy vọng rằng chúng sẽ không khiêu khích Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, vào hôm 14/2 cho biết đã có 11 quốc gia đồng ý gửi xe tăng, 22 quốc gia khác cam kết gửi xe chiến đấu bộ binh trong khi 16 quốc gia cam kết cung cấp pháo và đạn dược cho Ukraine.

Trong năm 2022, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Mỹ đã cung cấp hơn 27 tỷ USD trợ giúp quân sự cho Ukraine. Hai quan chức quốc phòng cấp cao ước tính trong tuần này rằng các đồng minh khác đã cung cấp trên hơn 19 tỷ USD, với hơn 1 tỷ USD từ Anh, Canada, Đức, Italy, Hà Lan và Ba Lan. Bên cạnh đó còn có hàng chục tỷ USD phương Tây đang gửi để duy trì nền kinh tế của Ukraine.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban vào tháng 1 nhận định: “Nếu bạn gửi vũ khí, nếu bạn tài trợ toàn bộ ngân sách năm cho một trong những bên tham chiến, nếu bạn hứa ngày càng nhiều vũ khí, ngày càng nhiều vũ khí hiện đại, thì bạn có thể nói bất cứ điều gì bạn muốn. Bất kể bạn nói gì, bạn đang tham chiến”.

Nhưng Tổng thư ký NATO Stoltenberg ngay cả khi kêu gọi các đồng minh và đối tác cung cấp thêm vũ khí và đạn dược cho Ukraine, vẫn khẳng định với hãng thông tấn AP (Mỹ) rằng NATO không trong chiến tranh với Nga. “Cả NATO và các đồng minh của NATO đều không tham gia vào cuộc xung đột. Những gì chúng tôi làm... là hỗ trợ cho Ukraine. Ukraine đang tự bảo vệ mình. Loại hỗ trợ mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine đã phát triển khi chiến tranh phát triển”, ông nhấn mạnh.

Ukraine hiện bắn số lượng đạn pháo hàng ngày bằng số lượng mà một quốc gia nhỏ thuộc NATO đặt hàng trong một năm thời bình, và ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu không thể theo kịp. Ông Stoltenberg nói: “Đây đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao, và do đó nó cũng là một trận chiến về hậu cần, và đây là nỗ lực to lớn của các đồng minh để thực sự có được đạn dược, nhiên liệu, phụ tùng cần thiết”.

Vào giai đoạn đầu xung đột, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định rằng NATO sẽ bảo vệ “từng tấc đất” trong lãnh thổ các nước thành viên. Phần Lan và Thụy Điển thậm chí đã từ bỏ lập trường truyền thống để đăng ký gia nhập NATO. Một năm sau, khoảng 40.000 binh sĩ dưới sự chỉ huy của NATO đã hiện diện ở Đông Âu, từ Estonia cho đến Bulgaria. Khoảng 100.000 lính Mỹ đang đóng quân ở châu Âu. Khoảng 140 tàu chiến di chuyển khắp các vùng biển “Lục địa già”, hoạt động giám sát trên không suốt ngày đêm và bên cạnh đó là tổng cộng 130 máy bay ở chế độ chờ thường trực.

NATO cảnh giác về việc bị lôi kéo vào cuộc chiến toàn diện với nước Nga. Nhưng một năm sau, Ukraine sau khi nhận được đảm bảo về những chiếc xe tăng chiến đấu lại muốn nhiều hơn thế và ngỏ ý cần chiến đấu cơ.  Khi các nhà lãnh đạo NATO gặp nhau tại thủ đô Vilnius của Litva vào tháng 7, họ có thể sẽ xem xét cung cấp nhiều thiết bị tiên tiến hơn.

Hà Linh/Báo Tin tức (AP)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.