Nhiều ý kiến khác nhau về việc thu phí xem pháo hoa khi tham quan vịnh Hạ Long

Bất ngờ khi được thông báo việc đơn vị tổ chức bắn pháo hoa thu 50.000 đồng đối với mỗi khách đi tham quan vịnh Hạ Long vào 2 tối cuối tuần, Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) Vũ Kiên Cường khẳng định không đồng tình việc thu phí này đối với khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long.
Chú thích ảnh
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long chia sẻ thêm, việc thu phí xem pháo hoa đón nhận 2 luồng ý kiến từ các du khách. Các du khách có điều kiện thì không phản ứng nhiều. Tuy nhiên, đối với dòng khách trung bình, việc này khiến họ bị đội chi phí chi tiêu không hợp lý. Họ cho rằng, mục tiêu họ xuống tàu là đi tham quan vịnh Hạ Long, thưởng thức ẩm thực hải sản của địa phương không phải vì xem pháo hoa. Việc thu tiền xem pháo hoa đối với khách du lịch đi tham quan vịnh là bất hợp lý. Hiện nay, mỗi khách phải chịu 2 chi phí là phí tham quan vịnh 70.000 đồng/người, phí dịch vụ qua cảng tàu 60.000 đồng/người. Vì vậy, nếu phải chịu phí xem pháo hoa thì chi phí sẽ lên tới 180.000 đồng/người, chưa kể các chi phí dịch vụ ăn uống khác.

Do thu phí bất ngờ, nhiều chủ tàu nhà hàng phải tự bỏ tiền túi ra trả khoản phí xem pháo hoa này vì đã ký hợp đồng với khách cả tháng nên giá thành không thể thay đổi. Có tàu lượng khách lớn với gần 300 khách nên mỗi tối phải chi trả cho đơn vị bắn pháo hơn chục triệu đồng ngoài ý muốn.

Một chủ tàu chia sẻ, nếu đơn vị bắn pháo hoa quyết tâm thu phí này đối với khách tham quan vịnh Hạ Long thì về lâu dài, doanh nghiệp sẽ buộc phải tính vào giá thành. Do vậy, mức giá sẽ bị đội lên cao, làm hạn chế khả năng cạnh tranh.

Lãnh đạo Chi hội Tàu du lịch Hạ Long chia sẻ, việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm kích cầu du lịch là điều tốt. Tuy nhiên, nếu tổ chức bắn pháo hoa mà thu phí trên đầu khách tham quan vịnh Hạ Long thì cần cân nhắc; bởi giá thành của các hãng tàu nhà hàng đưa ra đã ở mức khá thấp, nếu tăng lên sẽ giảm khả năng cạnh tranh.

Nhận thấy sự bất hợp lý về chi phí này, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh Nguyễn Lâm Nguyên cho hay, Sở sẽ có văn bản báo cáo với tỉnh để đề nghị đơn vị tổ chức bắn pháo hoa cân nhắc việc thu phí xem pháo hoa của khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, việc quyết định thu hay không thu phí phụ thuộc lớn vào doanh nghiệp, bởi khoản thu này không nằm trong danh mục phải kê khai.

Cụ thể, các khách du lịch đi tham quan trên các tàu nhà hàng trên vịnh Hạ Long vào buổi tối các ngày thứ Sáu, thứ Bảy đều bị phụ thu phí xem bắn pháo hoa 50.000 đồng/người. Một chủ tàu nhà hàng trên vịnh Hạ Long chia sẻ, nếu nhà tàu không nộp phí xem bắn pháo hoa thì họ không cấp danh sách hành khách qua cảng. Do vậy, tàu sẽ không làm được lệnh xuất bến.

Trước đó, trong 2 ngày 1 và 2/7, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Hạ Long liên tiếp có 2 công văn số 108/2025/HLC-CV và 113/2025/HLC-CV đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép bắn pháo hoa tầm thấp và tầm cao ở khu vực mặt bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và quảng trường Sun Canival (phường Bãi Cháy) với thời gian từ 21 - 22 giờ vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần; kinh phí nguồn xã hội hóa do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Hạ Long tài trợ.

Ngày 2/7, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn số 2260/UBND-VHXH đồng ý đề nghị bắn pháo hoa nổ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Hạ Long. Việc bắn pháo hoa được tổ chức ngay sau đó từ ngày 4 - 5/7 đã thu hút đông đảo du khách.

Ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Hạ Long cho biết, công ty tổ chức 2 hình thức thu phí xem pháo hoa. Những du khách vào khu đơn vị bố trí tổ chức xem pháo hoa thì đại lý bán vé 65.000 đồng/người, công ty thu về 50.000 đồng/người. Các khách tham quan vịnh Hạ Long trên tàu nhà hàng thì phụ thu 50.000 đồng/người, thu cùng phí dịch vụ qua cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Thực tế, một số điểm kinh doanh dịch vụ mà Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Hạ Long cho đối tác thuê lại cũng tổ chức phụ thu 50.000 đồng/khách phí xem pháo hoa vào các tối thứ Sáu, thứ Bảy.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.