Nhiều vi phạm trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Kết quả kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long cho thấy trong số 540 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh, mới có hơn 49,6% số cơ sở đảm bảo tốt công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ và các yêu cầu chuyên môn khác.

Kết quả kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long cho thấy trong số 540 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh, mới có hơn 49,6% số cơ sở đảm bảo tốt công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ và các yêu cầu chuyên môn khác.


Theo ông Liêu Cẩm Hiền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long, hơn 50% cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh chưa tham gia tập huấn về an toàn lao động - phòng chống cháy nổ. Nhiều cơ sở nằm gần khu dân cư hoặc trong chợ, gần các sông, kênh, rạch... nên nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường sống của cộng đồng dân cư là rất lớn.


Chấn chỉnh tình trạng này, năm 2014, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long chủ động phối hợp với các địa phương tăng cường công tác truyền thông, mở các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, người sử dụng máy móc thiết bị nông nghiệp và nông dân, hướng tới mục tiêu 100% những người tham gia sản xuất nông nghiệp được tập huấn và 100% số cơ sở kinh doanh và người dân tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động.


Bên cạnh đó, Vĩnh Long mở rộng quy mô các mô hình “một phải, năm giảm”; “cánh đồng mẫu lớn”; “công nghệ sinh thái - cùng nông dân ra đồng bảo vệ môi trường”; tăng cường ứng dụng quy trình sản xuất rau, màu, thủy sản, trái cây theo quy trình GlobalGap; ứng dụng chế phẩm sinh học quản lý sâu hại trên rau màu... để hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

TTN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.