Nhiều vi phạm pháp luật về lao động

Năm 2013, mặc dù kinh tế Thủ đô vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát thấp hơn cùng kỳ năm trước, song tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như đời sống, việc làm của công nhân trực tiếp sản xuất vẫn gặp nhiều khó khăn.

Năm 2013, mặc dù kinh tế Thủ đô vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát thấp hơn cùng kỳ năm trước, song tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như đời sống, việc làm của công nhân trực tiếp sản xuất vẫn gặp nhiều khó khăn.


Theo báo cáo của Liên đoàn lao động thành phố, chỉ tính riêng 10 tháng của năm 2013, đã có 10.079 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, khoảng 23.900 lao động mất và thiếu việc làm, hơn 11.000 công nhân lao động đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Đối với tiền lương của công nhân lao động, mặc dù Chính phủ duy trì điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng hàng năm, nhưng thu nhập bình quân của công nhân lao động chỉ đạt khoảng 3 triệu đồng/người/tháng, đáp ứng được 76,24% điều kiện sống tối thiểu.


Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, diễn ra khá phổ biến, chủ yếu vi phạm quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nợ lương, vi phạm những quy định về giao kết hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, không thực hiện nghiêm các chính sách về bảo hiểm… Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, ông Trần Văn Thực, cho biết, qua kiểm tra, vẫn còn 17.180 người chưa được ký hợp đồng lao động, nhiều công nhân lao động mặc dù có công việc thường xuyên, nhưng chỉ được ký hợp đồng lao động từ 1 - 3 tháng. Cũng theo ông Trần Văn Thực, toàn thành phố hiện có 6.165 đơn vị, doanh nghiệp nợ 1.297 tỷ đồng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, tăng 301 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2012, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.


Về vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, thành phố đã có cơ chế, chính sách ưu đãi, song thực tế vẫn còn nhiều khó khăn. Đến nay chỉ có 15.320 lao động tại các khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Phú Nghĩa, Thạch Thất được ở trong các khu nhà lưu trú do thành phố và doanh nghiệp xây dựng. Đa số công nhân vẫn phải thuê chỗ ở, sống và sinh hoạt trong những khu nhà trọ tạm bợ, thiếu thốn, không đảm bảo các điều kiện sống tối thiểu, không an toàn, dễ phát sinh các tệ nạn xã hội.

Minh Nghĩa - Xuân Minh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.