Nhiều tuyến giao thông tại Quảng Bình bị sạt lở, ách tắc do mưa lũ

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, đến nay nhiều tuyến, điểm giao thông qua địa bàn tỉnh vẫn còn bị ngập lụt, sạt lở và gây tắc đường làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người và các phương tiện.
Chú thích ảnh
 Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cùng người dân khắc phục sự cố sạt lở, mở đường vào 3 bản đồng bào Rục. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, đường sắt hiện nay chỉ lưu thông được tuyến từ Đồng Hới - Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường sắt từ Quảng Bình - Hà Nội không thể lưu thông do đoạn qua thôn Minh Lệ (xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) bị ngập sâu 0,35m; đoạn qua Kim Lũ (huyện Tuyên Hóa) bị sạt lở.

Về đường bộ, Quốc lộ 1 đã thông tuyến, riêng đoạn qua Quốc lộ 1 cũ (đoạn qua huyện Lệ Thủy), nước vẫn ngập vì thế xe phân luồng đi theo Quốc lộ 1 tuyến tránh lũ.

Mưa to đã gây ngập lụt và sạt lở nhiều tuyến đường, điểm giao thông gây ra tình trạng tắc đường tại: Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch; Quốc lộ 12C đoạn qua xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa; Quốc lộ 12A đoạn Km136+950-Km137+250; một số đoạn trên Quốc lộ 15, 9B, 9C, 9E, đường tỉnh 558C, 559B, 564, 569, 570B. Khu vực Đồng Hới có các tuyến đường vẫn đang bị ngập gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông, như tuyến đường: Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Lợi.

Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, mưa lũ những ngày qua khiến toàn tỉnh Quảng Bình có gần 109.300 ngôi nhà bị ngập. Hiện nước đang rút nhưng rất chậm và vẫn còn gần 42.200 nhà đang ngập trong nước lũ. Địa phương bị ngập lụt nặng là các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa, thị xã Ba Đồn…

Đến nay, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nước lũ đang gây chia cắt, cô lập các thôn, bản khiến công tác tiếp cận để cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, huyện Quảng Ninh còn 56 thôn/10 xã, bản bị chia cắt (thuộc các xã: Trường Xuân, An Ninh, Xuân Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh, Gia Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh, thị trấn Quán Hàu ). Huyện Bố Trạch có 24 thôn, bản tại các xã Liên Trạch, Cự Nẫm, Hưng Trạch, Bắc Trạch, Mỹ Trạch, Hạ Trạch, Trung Trạch, thị trấn Phong Nha.

Huyện Minh Hóa tại các bản thuộc các xã Trọng Hóa, Dân Hóa, Thượng Hóa, Trung Hóa; cô lập xã Minh Hóa, Tân Hóa. Huyện Quảng Trạch chủ yếu các thôn ở xã Liên Trường, Cảnh Hóa và xã Phù Hóa. Thành phố Đồng Hới có khoảng 30 hộ dân xã Lộc Ninh bị cô lập. Huyện Lệ Thủy là địa phương bị ngập lụt nặng nhất của tỉnh Quảng Bình đến nay vẫn chưa thống kê cập nhật được tình hình các thôn, xã bị chia cắt, cô lập do mưa lũ. Khu vực biên giới của tỉnh vẫn còn 52 thôn, bản/8xã/4 huyện biên giới vẫn bị chia cắt, cô lập.

Dự báo thời gian tới, thiên tai còn diễn biến phức tạp, trước mắt là cơn bão số 8 có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Bình. Trong khi đó, lũ lụt vẫn đang ở mức cao, rút chậm. Cuộc sống của người dân nơi đây đang đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Võ Dung  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.