Nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa bị ngập, 3 tàu cá Quảng Ninh bị chìm

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ trưa đến chiều tối 15/9, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có gió mạnh kèm theo các cơn mưa lớn kéo dài và liên tục khiến nhiều tuyến đường như: Trần Phú, Triệu Quốc Đạt, Trường Thi, Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông, Ngã tư Bưu điện tỉnh... chìm trong biển nước.
Tại các tuyến đường gom nhỏ, tình trạng ngập nước xảy ra trầm trọng, nước tràn vào cả nhà dân, có nơi cao quá nửa mét khiến các phương tiện giao thông không thể di chuyển. Trên các tuyến phố, hàng loạt phương tiện giao thông chết máy dọc đường khiến giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn, nhất là vào giờ tan tầm.
Nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa bị ngập, 3 tàu cá Quảng Ninh bị chìm ảnh 1

Các đoàn viên thanh niên huyện Nông Cống, Thanh Hóa tham gia gặt lúa giúp nhân dân. Ảnh: Nguyễn Đình Nam/TTXVN

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Thanh Hóa đã huy động các xe cứu hộ để chở các xe ô tô con bị chết máy dọc đường. Ngay trong cơn mưa, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường ứng trực tại các điểm ngập úng để phân luồng, phân tuyến, đảm bảo trật tự giao thông và hướng dẫn người, phương tiện lưu thông. Do ảnh hưởng của vùng hoàn lưu phía Bắc bão số 10, hầu hết các khu vực trên địa bàn địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa đo được từ ngày 14/9 đến 14 giờ chiều 15/9 phổ biến ở mức 20mm - 80mm; một số nơi có lượng mưa lớn như: Xuân Khánh (Thọ Xuân) 81 mm...Đến 18 giờ ngày 15/9, tại Thành phố Thanh Hóa vẫn đang có mưa lớn. Chiều 15/9, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã huy động hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia tình nguyện thu hoạch lúa giúp nhân dân tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 10. Tại các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Nông Cống, Thạch Thành, Thọ Xuân, Đông Sơn, Hà Trung…, nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh đã tình nguyện xuống đồng, giúp nông dân địa phương gặt gần 40 ha lúa mùa bị ngập úng do mưa lũ kéo dài, hạn chế tối đa thiệt hại cho nhân dân. Trong những ngày tới, các cơ sở Đoàn tiếp tục huy động thanh niên xung kích sẵn sàng khắc phục hậu quả thiên tai. * Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 10, đã có thêm 1 tàu câu mực bị chìm ở nơi neo đậu tránh bão do sóng to, va chạm tại âu tàu số 2 ở xã Thanh Lân, huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh). Tàu bị chìm là tàu câu mực nhỏ, loại 5 tấn, công suất máy 22 CV. May mắn không có thiệt hại về người. Như vậy, đến thời điểm này, do ảnh hưởng của bão số 10, Quảng Ninh đã có 3 tàu bị chìm do sóng to. Trước đó, sáng 15/9, tại Quảng Ninh có 2 tàu bị chìm, đó là: Tàu du lịch trên vịnh Hạ Long mang biển kiểm soát QN 3016 bị chìm khi đang trên đường di chuyển từ cảng tàu Tuần Châu về khu vực Nhà máy Đóng tàu Hạ Long (thành phố Hạ Long) và 1 tàu đang sửa chữa máy cũng đã bị chìm trong khi neo đậu ở cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn). May mắn, 11 thuyền viên, nhân viên của cả 2 tàu này đều được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn. Từ đầu giờ chiều 15/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bắt đầu có mưa lớn kèm theo gió nhẹ. Vùng biển Quảng Ninh có sóng to mạnh cấp 6 - 7. Từ trưa 14/9, Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh đã dừng cấp lệnh ra, vào đối với các tàu thuyền đi các tuyến đảo và ngày 15/9, dừng cấp phép các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long xuất bến. Chủ tịch HĐND huyện Cô Tô Mai Tuấn Phượng cho biết: Từ 15 giờ ngày 15/9, trên đảo bắt đầu có mưa lớn. Tuy nhiên, gió nhỏ, sóng biển mạnh cấp 6 - 7. Đến 16 giờ cùng ngày, Quảng Ninh vẫn có mưa trên diện rộng, song gió không lớn.
Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.