Nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc cục bộ do lượng phương tiện tăng cao

Chiều 29/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày, nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ. Dòng phương tiện từ nội đô đổ ra các hướng tăng mạnh, nhiều điểm giao thông di chuyển chậm.
Chú thích ảnh
Mật độ giao thông trên tuyến đường Ngọc Hồi đi Quốc lộ 1A tăng cao so với ngày thường. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

 Từ đầu giờ chiều cùng ngày, áp lực giao thông bắt đầu dồn lên các trục hướng tâm và tuyến vành đai. Tại khu vực Vành đai 3, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, mật độ phương tiện tăng nhanh theo hướng ra khỏi trung tâm. Nút giao Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến xuất hiện ùn tắc cục bộ do lượng xe dồn lên vành đai 3 lớn.

Chú thích ảnh
Lượng người và phương tiện tăng cao đột biến vào chiều 29/4 (ảnh chụp lúc 15h30'). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Ở cửa ngõ phía Nam, trục Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, Giải Phóng, Đỗ Mười - Ngọc Hồi ghi nhận dòng ô tô, xe máy nối dài. Theo Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội), đến khoảng 18 giờ cùng ngày, nhiều làn đường ken đặc phương tiện, chiều ra khỏi thành phố đông hơn rõ rệt so với chiều vào nội đô. Không ít gia đình mang theo hành lý, trẻ nhỏ, đồ dùng cá nhân, tranh thủ rời Hà Nội ngay sau khi kết thúc ngày làm việc.

Chú thích ảnh
Lực lượng cảnh sát giao thông tích cực điều tiết, hướng dẫn các phương tiện ra khỏi Thủ đô tối ngày 29/4, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc, giúp người dân di chuyển thuận lợi trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Trung tá Trần Minh Kiên, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, thực hiện phương án của Phòng CSGT, trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, đơn vị sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường bảo đảm giao thông tại các nút giao trọng điểm ra vào Thành phố, khu vực đông người như bến xe, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý nhanh các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Chú thích ảnh
Về chiều, mật độ giao thông gia tăng hướng ra ngoại thành. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tại khu vực cầu Chương Dương và các tuyến đường dẫn hai đầu cầu, tình trạng ùn ứ cũng xuất hiện từ cuối giờ chiều khi dòng xe từ trung tâm hướng sang Long Biên tăng cao. Theo Trung tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, nguyên nhân là do cầu Long Biên vẫn đang duy tu, bảo dưỡng nên lượng phương tiện phải dồn sang cầu Chương Dương.

Trong khi đó, khu vực bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát đông hành khách hơn thường lệ; xe khách ra vào liên tục để đón, trả khách về các tỉnh. Ghi nhận trên tuyến Phạm Hùng, khu vực bến xe Mỹ Đình, Đội Cảnh sát giao thông số 6 tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, xử lý tình trạng taxi dừng, đỗ sai quy định, góp phần bảo đảm trật tự giao thông khu vực.

Chú thích ảnh
Nhiều người tranh thủ rời Hà Nội sớm (ảnh chụp lúc 15h25'). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Trước áp lực giao thông dịp cao điểm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an hành phố Hà Nội đã triển khai phương án phân luồng, điều tiết tại các tuyến cửa ngõ, khu vực bến xe, nhà ga, trục vành đai và các điểm có nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng được bố trí trực 24/24 giờ, kết hợp tuần tra lưu động và giám sát qua hệ thống camera, trong đó có ứng dụng công nghệ AI để hỗ trợ phân tích lưu lượng, phát hiện vi phạm và điều hành từ xa.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tập trung tăng cường phân luồng, điều tiết tại các tuyến trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc kéo dài; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người, quá tải trọng… nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ Nhân dân đi lại thuận tiện trong dịp nghỉ lễ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ khuyến cáo, lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ có thể tiếp tục tăng trong tối 29/4 và sáng 30/4. Người dân cần chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không dừng đỗ tùy tiện, không đi ngược chiều, không chen lấn gây xung đột giao thông.

Trung Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu

Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu

Ngày 10/9, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư.
Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành từ đêm 11/9

Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành từ đêm 11/9

Ngày 10/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ 23h ngày 11/9, thực hiện điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), thành phố Hà Nội (giai đoạn 2).
Thành ủy Hà Nội yêu cầu xác minh phản ánh bất cập về quản lý bữa ăn bán trú

Thành ủy Hà Nội yêu cầu xác minh phản ánh bất cập về quản lý bữa ăn bán trú

Liên quan tới công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, chiều 9/9, Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn số 1212-CV/TU gửi Đảng ủy UBND Thành phố Hà Nội, yêu cầu khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ, báo cáo kết quả trước ngày 20/9/2026.