Nhiều trở ngại tiến tới hiệp ước an ninh Mỹ-Afghanistan

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết Mỹ và Afghanistan đã tiến gần hơn tới một hiệp định an ninh song phương(BSA).

Ngày 12/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết Mỹ và Afghanistan đã tiến gần hơn tới một hiệp định an ninh song phương (BSA) nhưng vẫn còn những ý kiến khác biệt liên quan tới chủ quyền lãnh thổ và số lính Mỹ nếu được phép ở lại quốc gia Tây Nam Á này sau lộ trình rút quân vào cuối năm 2014.

Nhiều trở ngại tiến tới hiệp ước an ninh Mỹ-Afghanistan ảnh 1

Ngoại trưởng Kerry (trái) và Tổng thống Karzai đã tiến gần hơn tới một hiệp định an ninh song phương.

Ngoại trưởng John Kerry, người đang có chuyến thăm không báo trước tới Afghanistan, cho biết trong cuộc gặp lần thứ ba liên tiếp trong hai ngày qua với Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzia, hai bên đã cơ bản giải quyết được những vấn đề lớn và đang tiến gần hơn tới hiệp định BSA. Tuy nhiên, ông Kerry thừa nhận vẫn còn những khác biệt xung quanh yêu sách của Mỹ đòi miễn trừ trước luật pháp nước sở tại cho số binh lính Mỹ dự kiến sẽ ở lại Afghanistan sau năm 2014.


Tổng thống Karzai cho biết ông sẽ dành cho Hội đồng các trưởng lão và Quốc hội quyền quyết định ai là người sẽ phán quyết đối với các hành vi phạm tội của số binh lính Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014 khi Mỹ rút phần lớn trong tổng số 57.000 quân hiện có tại nước này.


Ngoại trưởng John Kerry cảnh báo nếu hai bên không đạt thỏa hiệp về vấn đề nhạy cảm này thì cũng sẽ không có một hiệp định cho phép lính Mỹ tiếp tục ở lại Afghanistan sau năm tới. Theo lập luận của ông Kerry, miễn trừ không có nghĩa là bỏ qua mà Mỹ sẽ xét xử mọi hành vi sai trái nếu số lính Mỹ ở Afghanistan vi phạm.


Ngoại trưởng Kerry nhắc lại mong muốn của Mỹ cố gắng hoàn tất việc đàm phán về BSA vào cuối tháng này. Tuy nhiên, cuộc đàm phán giữa hai nước về BSA đã kéo dài hơn một năm nay vẫn bế tắc xung quanh quyền miễn trừ cho lính Mỹ và quyền của quân đội Mỹ được tự do tiến hành các chiến dịch quân sự trên toàn lãnh thổ Afghanistan cho cái gọi là "truy diệt các tay súng còn lại của nhóm khủng bố al-Qaeda".


An ninh của Afghanistan hiện đang nằm trong tay quân đội Mỹ và khối Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng là một vấn đề khá nhạy cảm, nhất là trong bối cảnh Afghanistan đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tìm người kế nhiệm ông Karzai. Một quan chức ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng John Kerry có thể sẽ có thêm cuộc gặp với Tổng thống Hamid Karzai và "sẽ chỉ rời Kabul khi càng nhiều vấn đề lớn được giải quyết càng tốt".


Mỹ có lộ trình đến cuối năm 2014 sẽ rút phần lớn trong tổng số 57.000 binh lính hiện đang triển khai trong cuộc chiến Afghanistan và sẽ giữ lại ở đó từ 8.000 đến 10.000 quân cùng một số căn cứ quân sự. Nếu thất bại trong cuộc thương lượng với Afghanistan về BSA như đã từng thất bại với Iraq, chính quyền của Tổng thống Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma) có thể sẽ phải rút toàn bộ binh lính ra khỏi quốc gia này.




TTXVN/ Tin tức


Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.