Mỹ thực hiện chiến lược ‘hai mặt’ tại Afghanistan

Một nhà lập pháp cao cấp của Afghanistan ngày 2/10 tiết lộ Washington vừa giúp nước này chống lại phiến quân Taliban vừa viện trợ quân sự cho lực lượng này.

Một nhà lập pháp cao cấp của Afghanistan ngày 2/10 tiết lộ Washington vừa giúp nước này chống lại phiến quân Taliban vừa viện trợ quân sự cho lực lượng này.

 Mỹ thực hiện chiến lược ‘hai mặt’ tại Afghanistan ảnh 1

Quân đội Mỹ bắt một phiến quân Taliban. Ảnh: Guardian.

Theo người đứng đầu Ủy ban Tố tụng thuộc Quốc hội Afghanistan Zalmai Zabuli, máy bay trực thăng Mỹ đã viện trợ 2 thùng hàng trong đó có chứa các loại vũ khí hạng nặng cỡ nhỏ cho phiến quân Taliban ở quận Mizan, tỉnh phía nam Zabul.

Ông Zabuli cáo buộc Mỹ đang thực hiện "chiến lược kép" tại Afghanistan thông qua việc viện trợ cho phiến quân, mà lực lượng này sau đó quay trở lại tấn công quân đội Kabul và quân đội quốc tế do Washington lãnh đạo ở quốc gia này.

Nhà lập pháp trên cũng cảnh báo rằng nếu tình trạng này còn tiếp diễn sẽ khuấy động sự tức giận của dân chúng Afghanistan, làm tăng thái độ bài Mỹ và các cuộc đàm phán bí mật giữa Mỹ với Taliban đã đặt ra những nghi ngờ nghiêm trọng về mục tiêu thực sự của Washington tại quốc gia Nam Á này.

Quân đội Mỹ và đồng minh đưa quân vào Afghanistan năm 2001 dưới chiêu bài chống khủng bố, lật đổ chế độ Taliban, nhưng bất ổn về an ninh vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp sự hiện diện của lính Mỹ.

Mỹ dự kiến sẽ rút hết quân ra khỏi Afghanistan vào năm 2014.

CT (Theo PressTV)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.