Nhiều thuận lợi khi sang tên, cấp đổi biển số xe qua ứng dụng VNeID

Từ tháng 5/2025, người dân TP Hồ Chí Minh có thể thực hiện thủ tục mua, bán xe qua tài khoản định danh điện tử VNeID cấp độ 2, không cần đến cơ quan chức năng hay thực hiện công chứng hợp đồng như trước.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Đây là một bước tiến mới nhằm hướng tới lợi ích của người dân, đặc biệt là trong công tác cấp, đổi giấy phép lái xe và giải quyết thủ tục sang tên xe mà lực lượng Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh đang đảm trách.

Tại Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh), những ngày qua, lượng người dân đến nộp hồ sơ đăng ký sang tên hoặc cấp, đổi biển số xe trực tiếp ngày càng giảm. Nguyên nhân không phải do nhu cầu giảm, mà do phần lớn hồ sơ đã được thực hiện qua Cổng Dịch vụ công. Đặc biệt khi TP Hồ Chí Minh được Bộ Công an chọn làm nơi thí điểm giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ thủ tục sang tên xe trên ứng dụng VNeID mức độ 2.

Đến làm thủ tục mua, bán, sang tên xe ô tô cho công ty tại đây, chị Nguyễn An Thuyên, ngụ tỉnh Bình Dương, đã được các cán bộ hướng dẫn thực hiện thủ tục này qua ứng dụng VNeID. Chị An cho biết: "Ứng dụng này rất tiện ích, giảm thời gian đi lại, chờ đợi, hồ sơ đạt kết quả hay không thì có thể tra cứu ngay là được. Thủ tục không còn nhiều công đoạn, thủ công như trước đây. Tôi ủng hộ và tin tưởng rằng, về lâu dài, các dịch vụ này sẽ ngày càng phát huy hiệu quả".

Còn theo anh Trần Văn Thêu, ngụ tại Quận 5 - nhân viên đại lý mua bán xe ô tô tại TP Hồ Chí Minh: "Trước đây, việc mua bán xe mất rất nhiều thời gian, thủ tục như công chứng hợp đồng mua bán, nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký xe, chờ đến lượt tiếp nhận, xử lý. Bây giờ, việc làm hồ sơ, giao dịch mua, bán xe trên ứng dụng VNeID rất tiện vì chủ xe hay khách hàng ở nhà đều có thể thực hiện, không phải đến cơ quan chức năng".  

Theo ghi nhận của phóng viên, quy trình thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe trên ứng dụng VNeID khá đơn giản, người bán và người mua cần thực hiện các bước như chủ xe đăng nhập Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an bằng tài khoản VNeID mức độ 2, chọn tiện ích “Chuyển quyền sở hữu xe” để kê khai các thông tin cần thiết (bao gồm thông tin phương tiện, người mua, người bán và người đồng sở hữu – nếu có). Giao dịch được thực hiện hoàn toàn trực tuyến thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Thượng tá Đỗ Trung Dung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, ưu điểm khi thực hiện chuyển quyền sở hữu xe thông qua tài khoản VNeID là nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân. Người mua, người bán không cần đến văn phòng công chứng để làm hợp đồng chuyển quyền sở hữu xe. Việc sử dụng ứng dụng VNeID để xác thực thông tin phục vụ mua, bán xe không chỉ mang lại sự nhanh chóng, tiện lợi mà còn bảo mật thông tin của các cá nhân.Theo Thượng tá Đỗ Trung Dung, tất cả giao dịch mua, bán xe đều được lưu trữ trực tuyến, giúp công dân dễ dàng theo dõi và kiểm soát, tránh tình trạng hợp đồng sở hữu giả hoặc tranh chấp không đáng có; giúp dễ dàng quản lý, kiểm soát việc mua bán phương tiện trên thị trường, phòng ngừa các hành vi gian lận lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát giao thông lưu ý người dân khi thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu xe qua mạng, chủ xe (người bán), người đồng sở hữu và người mua phải là cá nhân, có tài khoản VNeID mức độ 2 và có địa chỉ thường trú tại TP Hồ Chí Minh. Trường hợp người bán xe đã kết hôn, cần xác thực giao dịch từ tài khoản VNeID của cả hai vợ chồng, theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Linh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.