Nhiều sáng kiến trong thực hiện chính sách dân tộc

Đoàn công tác của Vụ Địa phương III (Ủy ban Dân tộc) đã thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Hậu Giang.
Theo Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang, năm 2016, tỉnh được phân bổ gần 7,5 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135, trong đó, hỗ trợ đồng bào Khmer ở 29 ấp đặc biệt khó khăn để phát triển kinh tế; xây dựng 7 công trình giao thông nông thôn và 1 trường mẫu giáo. Thực hiện hỗ trợ cho 177 hộ đồng bào dân tộc Khmer xây dựng nhà ở, mua đất sản xuất, với số tiền gần 4,5 tỷ đồng… 
Nhiều sáng kiến trong thực hiện chính sách dân tộc ảnh 1

Đồng bào Khmer ở Hậu Giang được hỗ trợ vay vốn mua trâu.

Bà Huỳnh Thị Somali, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, nhận định, tỉnh Hậu Giang có những cách làm sáng tạo trong thực hiện công tác giảm nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số như tổ chức đối thoại với hộ nghèo, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn tại xã đặc biệt khó khăn, quan tâm đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện giảm nghèo bền vững. 
Theo bà Huỳnh Thị Somani, qua kiểm tra thực tế tại những xã đông đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp, đoàn công tác của Vụ Địa phương 3 nhận thấy đời sống người dân đồng bào Khmer có những bước chuyển biến tích cực, đường giao thông thuận lợi, nhiều đồng bào xây dựng được nhà cửa khang trang, được sử dụng nước sạch, thực hiện được các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế. Phần lớn đồng bào dân tộc Khmer Hậu Giang đã tận dụng được các chương trình, chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất sản xuất, vay vốn, đào tạo nghề để có nghề nghiệp, việc làm ổn định, thực hiện được các mô hình kinh tế phù hợp để thoát nghèo bền vững.
Tin, ảnh: Xuân Dự

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.