Nhiều phần tử cực đoan tấn công Đại sứ quán Nga ở Ukraine sau vụ bắt tàu chiến

Nhiều thành phần cực đoan người Ukraine đã ném bom khói thẳng vào tiền sảnh Đại sứ quán Nga tại Kiev sau vụ Nga bắt giữ 3 tàu chiến Ukraine tại Biển Đen.
Chú thích ảnh
Pháo sáng được ném thẳng vào Đại sứ quán Nga tại Kiev. Ảnh: Reuters

Những cá nhân cực đoan này thậm chí còn mang theo cả tàu thủy bằng giấy để ném vào Đại sứ quán Nga.

Kênh truyền hình địa phương đưa tin lực lượng chức năng Ukraine đã nhanh chóng triển khai tại khu vực Đại sứ quán Nga. Cảnh sát trưởng Kiev Andriy Kryschenko đã trực tiếp đến hiện trường thị sát tình hình.

Chú thích ảnh
Nhiều người đặt cả tàu giấy trước cửa Đại sứ quán Nga. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Ukraine huy động trước cửa Đại sứ quán Nga. Ảnh: Reuters

Dưới đây là video về cảnh hỗn loạn trước cửa Đại sứ quán Nga tại Kiev (nguồn: Sputnik)

Ngày 26/11, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã quyết định sẽ thiết quân luật tại quốc gia này trong 60 ngày theo đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko.

Kênh RT đưa tin trước đó, ngày 25/11, ba tàu Hải quân Ukraine đã vi phạm Điều 19 và 21 trong Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển khi xâm phạm vào lãnh hải Nga.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết tàu Hải quân Ukraine đã di chuyển từ Biển Đen tới eo Kerch vào vùng tạm thời đóng thuộc lãnh hải Nga. Một nhóm tàu khác lại từ cảng Biển Azov hướng tới eo Kerch.

Eo biển Kerch nối giữa Biển Đen và Azov đã đóng cửa với các tàu dân sự vì lý do an ninh vào ngày 25/11. Cùng ngày, FSB thông báo 3 tàu của Hải quân Ukraine đã bị giữ vì xâm phạm biên giới Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cáo buộc các tàu hải quân Ukraine tại eo Kerch là khiêu khích.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.