EU, NATO kêu gọi Nga - Ukraine giảm căng thẳng trên Biển Đen

Ngày 25/11, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã hối thúc xoa dịu căng thẳng giữa Nga và Ukraine trên Biển Đen, đồng thời kêu gọi Moskva khôi phục tự do đi lại tại Eo biển Kerch trên Biển Azov.

Tuyên bố của EU bày tỏ hy vọng Nga khôi phục tự do đi lại tại Eo biển Kerch và hối thúc các bên "hành động với sự kiềm chế tối đa nhằm xoa dịu tình hình ngay lập tức". Trong khi đó, NATO cũng hối thúc kiềm chế và giảm thiểu căng thẳng, đồng thời kêu gọi Nga đảm bảo việc tự do tiếp cận các cảng của Ukraine tại Biển Azov phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chú thích ảnh
Tàu Nga đã sử dụng vũ khí để ngăn 3 tàu Ukraine xâm phạm lãnh hải.

Trước đó cùng ngày, Hải quân Ukraine thông báo Nga đã nổ súng và bắt giữ 3 tàu của lực lượng này tại Eo biển Kerch gần Bán đảo Crimea. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) sau đó ra tuyên bố xác nhận các tàu tuần tra của nước này đã bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine tại khu vực trên hôm 25/11, và đã sử dụng vũ khí để buộc các tàu này dừng lại.

Phóng viên TTXVN tại Nga dẫn tuyên bố của Trung tâm Quan hệ công chúng thuộc FSB cho biết lực lượng biên phòng Nga đã bắt giữ 3 tàu chiến của Ukraina (gồm tàu Berdyansk, Nikopol và Yany Kapu) sau khi các tàu này tiến vào lãnh hải của Nga và không có phản ứng trước yêu cầu dừng lại của các lực lượng thuộc FSB và Hạm đội Biển Đen của Nga. Tuyên bố cũng cho biết phía Nga đã phải sử dụng vũ khí, khiến 3 binh sĩ của Ukraine bị thương, song không nguy hiểm đến tính mạng. FSB khẳng định phía Ukraine đã không nộp đơn đề nghị cho tàu của họ được đi qua Eo biển Kerch. Nga cũng đã khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi xâm phạm biên giới quốc gia.

Trong khi đó, Ukraine cho biết nước này đã thông báo trước với Nga về lộ trình trên biển của các tàu chiến của mình. Phía Kiev cũng cho biết có tới 6 binh sĩ của nước này bị thương trong vụ đụng độ. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã triệu tập một cuộc họp với giới chức quân đội trong nước để đánh giá tình hình và các bước đi tiếp theo. Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng hành động của Nga là "hiếu chiến". Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) tuyên bố trên tài khoản Twitter rằng nước này sẽ đệ đơn phản đối lên Hội đồng Bảo an LHQ. 

Về phần mình, giới chức Moskva chỉ trích Kiev đang "cố tình" làm leo thang căng thẳng.

Minh Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.