Nhiều nước xây lò phản ứng năng lượng hạt nhân

Bangladesh, Jordan, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được những tiến triển trên con đường phát triển điện nguyên tử, và trong 5 năm tới sẽ có thêm 4 quốc gia nữa khởi động xây dựng các lò phản ứng năng lượng nguyên tử đầu tiên của họ.

Bangladesh, Jordan, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được những tiến triển trên con đường phát triển điện nguyên tử, và trong 5 năm tới sẽ có thêm 4 quốc gia nữa khởi động xây dựng các lò phản ứng năng lượng nguyên tử đầu tiên của họ.

Nhiều nước xây lò phản ứng năng lượng hạt nhân ảnh 1

Hiện nay, nhiều nước đang tăng cường khai thác năng lượng hạt nhân.  Ảnh: Kyodo-TTXVN


Đó là đánh giá của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Bà Anne Starz, người đứng đầu Nhóm cơ sở hạ tầng hạt nhân tích hợp (INIG) thuộc IAEA ngày 13/2 cho biết thêm trong 2 năm qua, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Belarus đã trở thành những quốc gia đầu tiên trong khoảng hai thập kỷ trở lại đây khởi công xây dựng các lò phản ứng năng lượng nguyên tử mới.


Tăng trưởng trong ngành công nghiệp điện nguyên tử đã giảm từ sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản hồi tháng 3/2011. Tuy nhiên, theo báo cáo của IAEA công bố tháng 9 năm ngoái, đến năm 2050 sản xuất năng lượng nguyên tử trên thế giới sẽ tăng gấp ba lần nhờ đầu tư công nghệ mới.


Các nước có ngành năng lượng nguyên tử phát triển nhanh chủ yếu nằm ở châu Á, nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc. Ngược lại, mức tăng trưởng ở khu vực châu Âu sẽ kém sôi động hơn nhiều.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.