Nhiều nước tiếp tục cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang ở Trung Đông

Trước tình hình ngày càng căng thẳng tại Dải Gaza giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas, nhiều nước đã tiếp tục lên tiếng cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực Trung Đông.

Theo hãng Tân hoa xã, trong cuộc điện đàm ngày 15/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đều nhấn mạnh các bên cần phải ngừng bắn ngay lập tức và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề Palestine, đồng thời nhấn mạnh nếu thiếu đi giải pháp hai nhà nước thì các phương án đều không khả thi.

Ngoại trưởng Fidan nhận định cần phải ngừng di dời và gây thương vong cho dân thường, đồng thời ngăn chặn chiến tranh lan rộng ra toàn khu vực hoặc thậm chí trên phạm vi rộng hơn. Nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Trung Quốc trong việc tìm giải pháp cho vấn đề Palestine tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) và khẳng định Ankara sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh để tìm kiếm hòa bình lâu dài trong khu vực.

Về phần mình, ông Vương Nghị nhận định quyền tự vệ cần được thực hiện phù hợp với luật nhân đạo quốc tế, không nên gây thương vong cho những thường dân vô tội; đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, ngừng bắn ngay lập tức và tìm kiếm đối thoại, đồng thời nói thêm rằng các điều kiện sống cơ bản của người dân ở Gaza phải được đảm bảo và việc tiếp cận nhân đạo phải được mở ra càng sớm càng tốt.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau vụ bắn pháo vào lãnh thổ Israel ở biên giới với Liban, ngày 15/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, phát biểu trên kênh truyền CBS, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo về nguy cơ xung đột leo thang ở Trung Đông, bày tỏ lo ngại về nguy cơ tham gia xung đột của các lực lượng ủy nhiệm, đồng thời nhấn mạnh Mỹ đang cố gắng tìm con đường an toàn cho công dân Mỹ rời Gaza vào Ai Cập.

Bên cạnh đó, Cố vấn an ninh quốc gia Sullivan cũng cho biết Mỹ đang tập trung vào việc đảm bảo dân thường rời khỏi Gaza có quyền tiếp cận thực phẩm, nước uống và nơi trú ẩn cũng như họ có thể đến các khu vực an toàn.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar đưa tin Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cũng cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực nếu Israel “không chấm dứt việc xâm lược chống lại người Palestine” cùng các “hành động tàn bạo tại dải Gaza”.

Tương tự, trong tuyên bố chung ngày 15/10, những người đứng đầu Liên đoàn Arab (AL) và Liên minh châu Phi (AU) nhận định kế hoạch tấn công trên bộ vào Dải Gaza của Israel "có thể dẫn đến một cuộc diệt chủng ở quy mô chưa từng có", và kêu gọi "Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế ngăn chặn thảm họa trước khi quá muộn".

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại miền Nam Liban (UNIFIL) ngày 15/10 thông báo trụ sở chính của họ ở thị trấn Naqoura phía Nam Liban đã bị trúng tên lửa, trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc giao tranh bằng tên lửa và đạn pháo giữa lực lượng Hezbollah ủng hộ phong trào Hamas và quân đội Israel tại khu vực biên giới này.

Trong một tuyên bố, UNIFIL thông báo: “Trụ sở chính của chúng tôi ở Naqoura đã bị trúng tên lửa và chúng tôi đang cố gắng xác minh nó tới từ đâu”, đồng thời cho biết tuy lực lượng gìn giữ hòa bình của cơ quan này không ở trong nơi trú ẩn vào thời điểm diễn ra vụ việc nhưng không có ai bị thương.

Nguyễn Trường - Minh Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.